Ba lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng phối hợp làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh

Phan Tân| 05/11/2015 09:22

Ngày 5/11, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Công an-Quân sự - Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Điểu K’Ré, UVDK Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự.

Trong 5 năm, ba lực lượng phối hợp trao đổi 210 lượt thông tin

Báo cáo và các tham luận tại hội nghị cho thấy, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng tỉnh, thời gian qua, ba lực lượng đã chủ động, phối hợp nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động tác động vào địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, không để bị động bất ngờ.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tại các địa bàn biên giới, trọng điểm, phức tạp được chú trọng. Các bên cùng phối hợp triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phòng chống tội phạm, ma túy và triệt xóa các băng ổ, nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có tổ chức, vượt biên, xâm nhập trên tuyến biên giới…

Cụ thể, trong 5 năm, ba lực lượng đã phối hợp trao đổi 210 lượt thông tin; tổ chức được 82 lượt với trên 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát biên giới; kịp thời phát hiện, xử lý 106 vụ, 323 trường hợp vi phạm quy chế biên giới; tuyên truyền, vận động cho trên 114.000 lượt quần chúng; vận động thu hồi được 661 khẩu súng, 956 viên đạn các loại, 18kg thuốc súng và các loại vũ khí khác...

Thông qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Điểu K’Ré đề nghị, trong thời gian tới, ba lực lượng cần tiếp tục tăng cường bám nắm cơ sở, chủ động trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất đánh giá dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là theo dõi sát những tác động, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Trên cơ sở đó, các bên kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền có giải pháp phù hợp, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền an ninh quốc gia cũng như tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Trước mắt, các lực lượng cùng phối hợp bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp

Nhân dịp này, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong 5 năm năm thực hiện công tác phối hợp.

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng phối hợp làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO