15 nhà giáo được đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Nguyễn Hiền| 17/04/2014 18:52

Thực hiện Công văn số 639/BGDDT-VP ngày 17/2/2014 của Bộ Giáo dục-Đào tạo, ngày 17/4, UBND tỉnh đã tổ chức họp để xem xét, bỏ phiếu tán thành đối với các cá nhân đủ điều kiện xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lệ, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đó, trên cơ sở phiếu sơ duyệt, Hội đồng xét duyệt đã tổ chức bỏ phiếu, với kết quả 100% số phiếu tán thành việc đề nghị Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cho 15 nhà giáo gồm: Nguyễn Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT); Nguyễn Hồng Anh, Chánh thanh tra Sở SD-ĐT; Nguyễn Viết Bé, Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh; Lê Thị Thanh Bình, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT thị xã Gia Nghĩa; Lê Đạt, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; Nguyễn Văn Được, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) N’Trang Lơng; Diệp Bảo Hà, chuyên viên Phòng GD-ĐT huyện Đắk Mil; Tạ Đình Hòa, nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTNT N’Trang Lơng; Trần Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú (Đắk Mil); Vũ Thị Tuyết Mai, giáo viên Trường PTDTNT Đắk Mil (Đắk Mil); Phạm Viết Ngữ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Mil (Đắk Mil); Lê Nhơn, Trưởng Phòng Giáo dục trung học của Sở GD-ĐT; Trịnh Thị Thỏa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (Đắk Mil);  Hoàng Ngọc Tránh, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng (Đắk R’lấp); Nguyễn Xuân, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo (Đắk Mil).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
15 nhà giáo được đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO