10 tháng đầu năm, huy động 9,3 tỷ đồng thực hiện công tác xã hội, nhân đạo

Hoàng Bảo| 24/11/2014 10:23

Theo Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, trong những năm qua, các cấp Hội CTĐ tập trung vào 3 nội dung chính đó là: Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam; trợ giúp nâng cao cải thiện đời sống cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam; mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; cứu trợ nhân đạo.

Cụ thể, đối với phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2014, bằng nhiều hình thức kêu gọi khác nhau, toàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng 16.844 suất quà, 44.360 kg gạo và hàng trăm bộ quần áo cũ cho hàng chục ngàn hộ nghèo, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời khám, cấp thuốc miễn phí cho 2.900 bệnh nhân và xây dựng 7 căn nhà tình thương với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng.

Về cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ các huyện, thị xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hàng tháng cho 192 lượt đối tượng với số tiền trên 303 triệu đồng.

Đối với nội dung hoạt động cứu trợ nhân đạo, toàn tỉnh đã vận động được 29 đoàn từ thiện ngoài tỉnh đến thăm, tặng 8.206  suất quà, 15 suất học bổng, 2 ghế bại não, 3 xe lắc, 14 dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật với số tiền gần 2 tỷ đồng. Các cấp Hội CTĐ còn huy động nguồn lực tại chỗ, trên 579 triệu đồng hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 160 đối tượng; tặng 913 suất quà cho người nghèo; tặng 4.700 suất quà, 10 xe đạp cho học sinh...

Qua thống kê, tổng giá trị hoạt động công tác xã hội, nhân đạo trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 10/2014 là khoảng 9,3 tỷ đồng, với hơn 32.000 đối tượng và 2 tập thể được hưởng lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
10 tháng đầu năm, huy động 9,3 tỷ đồng thực hiện công tác xã hội, nhân đạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO