Phát động “Năm gia đình Việt Nam”

16/03/2013 20:07

Năm gia đình Việt Nam 2013 là cơ hội để mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đoàn thể rà soát lại công tác gia đình đang thực hiện, chọn những việc cấp bách, thiết thực để hoàn thành trong năm 2013, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ quan trọng trong phát triển gia đình của Việt Nam…

Năm gia đình Việt Nam 2013 là cơ hội để mỗingười dân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đoàn thể rà soát lại công tác gia đìnhđang thực hiện, chọn những việc cấp bách, thiết thực để hoàn thành trong năm2013, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ quan trọng trong phát triển gia đình củaViệt Nam…


Phó Thủ tướng Nguyễn ThiệnNhân: Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc luôn là mục tiêu được Đảng, Nhà nước,các tầng lớp xã hội quan tâm. Ảnh VGP


Hôm nay, 16/3, tại Hà Nội, Trungương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch phối hợpvới UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Năm Gia đình Việt Nam 2013” vớichủ đề Kết nối yêu thương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủtịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch thành phố HàNội Nguyến Thế Thảo cùng đại biểu các Ban, ngành, các cơ quan, đoàn thể đã tớidự Lễ phát động.

Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đãquyết định lấy ngày 28/6 là ngày gia đình Việt Nam. Trải qua 10 năm thực hiện việcvinh danh gia đình Việt Nam cùng với các công tác gia đình đã không ngừng pháttriển, ngày 28/6 đã thực sự trở thành ngày hội của toàn thể gia đình Việt Nam ởtrong nước cũng như đối với Kiều bào ta ở nước ngoài.

Tiếp nối sự quan tâm sâu sắc nóitrên, ngày 19/2/2013 Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn năm 2013 là Năm giađình Việt Nam.Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàndân và toàn quân ta trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ và hạnh phúc,phấn đấu hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và vănminh.

Năm gia đình Việt Nam 2013 sẽ tậptrung vào một số hoạt động chính như: đẩy mạnh công tác phối hợp với truyềnthông về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng mô hình gia đìnhvới bảo vệ tài nguyên môi trường và thực hiện an toàn giao thông tại các địaphương; phòng chống bạo lực gia đình; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề xuất, thamgia xây dựng, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng gia đình,thực hiện Luật hôn nhận và gia đình…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trải qua hàng nghìn năm phát triển của đất nước,gia đình Việt Nam ngày nay vẫn là nơi gìn giữ và phát triển các truyền thốngchuẩn mực giá trị cao đẹp của dân tộc như tình yêu quê hương đất nước, vun đắpcuộc sống cuộc sống gia đình tình nghĩa, lao động cần cù, sáng tạo, ý chí vươnlên vượt khó, dũng cảm kiên cường bảo vệ Tổ quốc, chăm lo cho việc học hành củacon cái, nhường cơm sẻ áo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

"Xây dựng gia đình ấm no, hạnhphúc luôn là mục tiêu được Đảng, Nhà nước, các tầng lớp xã hội quan tâm",Phó Thủ tướng khẳng định.

"Chính vì vậy lấy năm 2013 lànăm gia đình Việt Nam, là cơ hội để mỗi chúng ta, mỗi gia đình, mỗi cơ quan,đoàn thể, địa phương rà soát lại công tác gia đình nơi mình đang thực hiện,chọn những việc cấp bách, có ý nghĩa lâu dài và thiết thực để hoàn thành dứtđiểm cho năm 2013, tạo bước chuyển mạnh quan trọng trong sự phát triển gia đìnhcủa đất nước ta”.


Các em học sinh đi bộ hưởngứng Năm Gia đình Việt Nam 2013 - Ảnh TTXVN


Phó Thủ tướng đề nghị chính quyềncác cấp, các Bộ, ngành cần hoàn thành cho năm 2013 chương trình, kế hoạch pháttriển gia đình bền vững, hạnh phúc ở địa phương mình, ngành mình trên cơ sởchiến lược phát triển gia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030 mà Thủ tướng Chínhphủ đã phê duyệt năm vừa qua.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiệnNăm gia đình Việt Nam 2013 trên cơ sở Chiến lược phát triển gia đình Việt Namđã được Chính phủ phê duyệt, trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền về ýnghĩa Năm gia đình Việt Nam 2013 trên các phương tiện truyền thông đại chúng;đưa các nội dung tọa đàm, thảo luận về xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc vàotrong trường học; tôn vinh các gia đình Việt Nam tiêu biểu; tiếp tục thực hiệnphong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ ViệtNam cần phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng, thực hiện mô hình “chợ an toàn”tại các xã, huyện, thị trong toàn quốc để các chị em phụ nữ thực hiện bán thựcphẩm an toàn cho người làng mình, xã mình, huyện mình...

Phó Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơnsâu sắc tới các tổ chức quốc tế trong nhiều năm qua đã hỗ trợ Việt Nam trongcông tác gia đình, giúp đỡ, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em....

Nguồn VGP

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động “Năm gia đình Việt Nam”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO