Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới

27/04/2013 22:26

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2013), sáng nay (27/4), tại thành phố Thanh Hóa, Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã làm lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Nhân kỷniệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975- 30/4/2013), sáng nay (27/4), tại thành phố Thanh Hóa, Lực lượng vũtrang tỉnh Thanh Hóa đã làm lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trangnhân dân thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang;nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chínhtrị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dựbuổi lễ.

Trong lịch sử dân tộc, vùng đấtThanh Hóa đất rộng, người đông, địa thế hiểm trở, luôn là hậu phương vững chắc,khu vực phòng thủ có tầm chiến lược trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Giàutruyền thống yêu nước và cách mạng, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã vượt quamọi gian khổ, chiến đấu anh dũng, lập nên nhiều chiến công.

Trong kháng chiến chống Pháp, lựclượng vũ trang Thanh Hóa vừa chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa dồn lực chi viện chocác chiến trường, cung cấp sức người sức của cho tiền tuyến, đặc biệt là cho chiếndịch Điện Biên Phủ lịch sử, được Bác Hồ khen ngợi: “Bây giờ tiếng Việt Nam đếnđâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào ThanhHóa cũng có một phần vinh dự đến đó”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, ThanhHóa vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương. Lực lượng vũ trang Thanh Hóa phối hợpvới bộ đội chủ lực đánh gần 1.000 trận, bắn rơi 376 máy bay, trong đó có 3 chiếcB52; chiến đấu 175 trận trên biển, bắn cháy, bắn chìm 57 tầu Mỹ - ngụy.

Những chiến công Hàm Rồng - NamNgạn, Hoa Lộc (Hậu Lộc), Hoằng Trường (Hoằng Hóa) đã làm nức lòng nhân dân cảnước, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Hơn 20 vạn thanh niên Thanh Hóa đã nhậpngũ, tham gia các quân chủng, binh chủng, chiến đấu trên khắp các chiến trườngmiền Nam, góp phần làm nên thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Qua các cuộc chiến tranh giải phóngdân tộc, Thanh Hóa có gần 60 ngàn liệt sĩ, hơn 60 ngàn thương bệnh binh, 1.525bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Với sự đóng góp vô cùng to lớn ấy, lực lượng vũ trang ThanhHóa và 156 tập thể, 79 cá nhân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng vàtruy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệTổ quốc những năm qua, lực lượng vũ trang Thanh Hóa tiếp tục hoàn thành xuấtsắc mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công mới. Đảng ủy và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnhđã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng quốc phòng toàndân; gắn quốc phòng với xây dựng kinh tế, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắctrên địa bàn.

Với những thành tích đặc biệt xuấtsắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 7/1/2013, lực lượng vũtrang Thanh Hóa đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng vũtrang nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Chúc mừng lực lượng vũ trang ThanhHóa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hainhiệm vụ chiến lược. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biếnphức tạp, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng với nhiệm vụ phát triểnkinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phải tăngcường xây dựng, củng cố quốc phòng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền,thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Thanh Hóalà địa bàn chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, Đảng bộ, chínhquyền, nhân dân và Lực lượng vũ trang Thanh Hóa có vai trò, trách nhiệm to lớn.

Chủ tịch nước yêu cầu, Đảng bộ,chính quyền, nhân dân và Lực lượng vũ trang Thanh Hóa phải tiếp tục quán triệtsâu sắc Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòngtoàn dân ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh cả thế và lực;gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế; phát huysức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong tỉnh vào thựchiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thật sự làm cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốctrở thành nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chínhtrị và nhân dân trong tỉnh, trong đó Lực lượng vũ trang là nòng cốt.

Các cấp ủy đảng phải quan tâm lãnhđạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang trong tỉnh vững mạnh về mọimặt. Kế thừa và phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huyquân sự tỉnh phải quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyệnkỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu…

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương TấnSang cùng đoàn đại biểu các ban ngành Trung ương và địa phương đã dâng hương tạiđền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn Chinhphu.vn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO