Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Nhật Bản

21/09/2013 09:39

Sáng 20/9, các cơ quan hữu quan Việt Nam, Nhật Bản đã long trọng khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Nhật Bản, sự kiện này được đồng thời triển khai tại Hà Nội, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh...

ADQuảng cáo

Sáng 20/9, các cơ quan hữu quanViệt Nam,Nhật Bản đã long trọng khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Nhật Bản,sự kiện này được đồng thời triển khai tại Hà Nội, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh.


Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cácđại biểu chụp ảnh chung tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tới dự buổi lễ có các đồng chí TôHuy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-NhậtBản; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Năm hữu nghịViệt Nam-Nhật Bản; nguyên Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi, Chủ tịch Hộiđồng Hòa bình Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam; Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản-ViệtNam Furuta Motoo; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki, cùng đại biểucác ngành, các giới của nhân dân hai nước.

ADQuảng cáo

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới đại biểu hai nước dựLiên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt Nam-Nhật Bản, đánh giá đây là sự kiện có ýnghĩa quan trọng trong tổng thể những hoạt động đa dạng, phong phú đang được tổchức ở cả hai nước trong Năm hữu nghị Việt Nam Nhật Bản 2013.

“Nhìn lại 40 năm kể từ khi thiết lậpquan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản đã pháttriển mạnh mẽ, toàn diện, hai nước đã thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược vìhòa bình và phồn vinh ở châu Á. Việt Nam và Nhật Bản đã thực sự trở thành đốitác quan trọng của nhau, sự tin cậy về chính trị giữa hai bên ngày càng đượctăng cường, quan hệ kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, có nhiều điểm bổ sung, hỗ trợcùng phát triển. Một nét đặc trưng nữa là sự giao lưu mật thiết giữa nhân dânhai nước, sự tương đồng về văn hóa, tập quán và tạo nhiều dấu ấn lịch sử quantrọng”, Phó Thủ tướng đánh giá.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũngnhư các đại biểu của Nhật Bản và Việt Nam đều khẳng định Liên hoan sẽ là dịp đểnhân dân hai nước tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, qua đó tăng cườnghiểu biết, cảm thông và gắn bó hơn nữa, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triểnbền vững của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Liên hoan Hữu nghị Nhân dân ViệtNam-Nhật Bản được tổ chức đúng vào dịp 40 năm trước đây, ngày 21/9/1973, khihai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Liên hoan lần này sẽ diễn ratrong 3 ngày với nhiều chương trình phong phú, nhiều hoạt động nối tiếp dàyđặc, có ý nghĩa.

Nguồn Chinhphu.vn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO