Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Cải cách tư pháp phải quyết liệt hơn

V.D ( SGGP)| 07/12/2012 16:19

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị toàn quốc ngành Kiểm sát Nhân dân tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2002, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003...

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị toàn quốc ngành Kiểm sát Nhân dân tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2002, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chỉ ra những hạn chế của công tác tư pháp trong nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Thời gian qua, chất lượng công tác tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn bỏ lọt tội phạm và còn án oan sai. Chủ tịch nước yêu cầu ngành Kiểm sát Nhân dân phải đẩy mạnh cải cách tư pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

Chủ tịch nước nêu rõ, trong bối cảnh hội nhập, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất và hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Tội phạm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen chưa giảm. Yêu cầu của nhân dân đối với các cơ quan tư pháp sẽ ngày càng cao. Các cơ quan tư pháp phải thật sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, đồng thời phải là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế XHCN, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và mọi vi phạm pháp luật.

Vấn đề có tính quyết định là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, tinh thông pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Cần rà soát để sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn đối với kiểm sát viên nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đổi mới thủ tục giới thiệu, tuyển chọn, bổ nhiệm kiểm sát viên. Khẩn trương nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới các quy định về thời hạn bổ nhiệm các chức danh tư pháp nói chung và chức danh kiểm sát viên nói riêng.

Đối với công tác thực hiện Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân và Bộ luật Tố tụng hình sự, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, việc tổng kết thực tiễn thi hành 2 bộ luật trên phải được tiến hành công phu, nghiêm túc, có chất lượng. Qua tổng kết, phải làm rõ được những kết quả, ưu điểm nổi bật của các luật này, đồng thời phân tích sâu sắc, cụ thể để thấy rõ những quy định nào của luật không còn phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Cải cách tư pháp phải quyết liệt hơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO