Hoa Ðỗ Quyên Ðà Lạt

11/07/2013 09:52

Hoa Đỗ Quyên (tên khoa học Rhododendron), tiếng Hy Lạp “Rhodos” nghĩa là hoa hồng. Trên thế giới hiện có khoảng 1.000 chi Đỗ Quyên màu sắc, kích thước rất đa dạng, Đỗ Quyên được Nepal lấy làm quốc hoa...

ADQuảng cáo

Hoa Đỗ Quyên (tên khoahọc Rhododendron), tiếng Hy Lạp “Rhodos” nghĩa là hoa hồng. Trên thế giới hiệncó khoảng 1.000 chi Đỗ Quyên màu sắc, kích thước rất đa dạng, Đỗ Quyên đượcNepal lấy làm quốc hoa.



Ảnh: Hà Hữu Nết


ADQuảng cáo

Cây hoa Đỗ Quyên đượcdu nhập vào Việt Namkhoảng hơn 100 năm nay với gần 200 loài. Đỗ Quyên thường mọc tự nhiên hoặc nhântạo, sinh trưởng tốt tại các vùng núi cao khí hậu ôn đới như Sa Pa, Tam Đảo,Bạch Mã, Đà Lạt. Riêng ở Đà Lạt hiện có khoảng hơn 100 loài Đỗ Quyên, thường nởhoa 4 mùa, bông lớn, màu sắc rực rỡ phong phú, có loài tỏa hương thơm rất quyếnrũ. Hoa Đỗ Quyên đã góp phần tôn vinh “Thành phố hoa Đà Lạt”.


CâyĐỗ Quyên trong vườn Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Ảnh: Thương Hà


Hà Hữu Nết

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa Ðỗ Quyên Ðà Lạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO