Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh-Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”

Hoàng Hoài-Thanh Bình| 14/05/2019 16:31

Ngày 14/5, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Nông đã phối hợp tổ chức trọng thể Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh-Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu của Trung ương, các địa phương, các nhân chứng lịch sử...

ADQuảng cáo

Video clip:

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm, UVTW Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Lê Diễn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông; Thiếu tướng-Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu V.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đắk Nông chủ trì Hội thảo

Báo cáo đề dẫn do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày đã nêu rõ, cách đây tròn 60 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương về mở đường chi viện cho cách mạng miền Nam, tuyến vận tải chiến lược Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh từng bước được hình thành, góp phần hiện thực hóa quyết tâm “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của quân và dân hai miền Nam-Bắc. Bằng nỗ lực phi thường, ý chí quyết tâm thống nhất đất nước, các lực lượng đã xây dựng tuyến vận tải chiến lược Đường Hồ Chí Minh ngày càng hoàn chỉnh với tổng chiều dài gần 17.000km gồm 5 trục dọc men theo dải Trường Sơn, 21 trục ngang nối với các địa bàn chiến lược, các quân khu hệ thống đường vòng tránh, đường ống dẫn xăng dầu, đường thông tin liên lạc, hệ thống cung trạm, binh trạm, kho tàng, bến bãi, trạm bảo dưỡng…

Thượng tướng Lê Chiêm, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc Hội thảo

Trong suốt 16 năm (1959-1975), trên Đường Trường Sơn, ta đã chuyển được trên một triệu tấn vật chất, vũ khí giao cho các chiến trường và bảo đảm hành quân cho hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc, góp phần cung ứng kịp thời nguồn nhân lực, vật lực cần thiết cho các chiến trường. Các lực lượng trên tuyến vận tải chiến lược Đường Hồ Chí Minh đã chiến đấu và bảo đảm chiến đấu hơn 2500 trận, loại khỏi vòng chiến đấu gần 17.000 tên địch, bắn rơi 2455 máy bay, phá hủy hàng vạn tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Hàng vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia đã hy sinh, làm nên Đường Trường Sơn huyền thoại với những chiến công hiển hách. Từ khi xây dựng và phát triển, hệ thống đường giao thông huyết mạch Trường Sơn không những là tuyến vận tải chiến lược, nơi hội tụ sức mạnh, niềm tin và ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất vì độc lập dân tộc, tự do, hòa bình, thống nhất Tổ quốc, tuyến đường còn là biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết chiến đấu giữa Nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam trình bày đề dẫn Hội thảo

Hội thảo lần này, Ban tổ chức đã nhận được hơn 80 bài báo cáo, tham luận khoa học của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương, các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

ADQuảng cáo

Với cách tiếp cận khách quan khoa học, Hội thảo tập trung vào các vấn đề: Đánh giá, phân tích và làm rõ về tuyến vận tải chi viện chiến lược Đường Trường Sơn là thành công đặc biệt xuất sắc của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng miền Nam, là kết quả tất yếu của sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân quyết tâm “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Tái hiện một cách chân thực cuộc chiến đấu cam go, quyết liệt trên tuyến lửa Trường Sơn, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng bảo đảm, vận tải… Từ đó, khẳng định ý chí chiến đấu kiên cường, bền bỉ vì mục tiêu độc lập, tự do, thống nhất đất nước; làm nổi bật nghệ thuật quân sự độc đáo, linh hoạt của quân và dân ta trong quá trình xây dựng, chiến đấu, bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch Trường Sơn.

Đồng chí Lê Diễn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông phát biểu chào mừng Hội thảo

Hội thảo tập trung làm rõ thêm về mối quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa quân đội và Nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; sự ủng hộ tích cực, giúp đỡ chân thành của nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình thế giới, nhất là Liên Xô, Trung Quốc, Cu Ba và các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Qua đó, đánh giá, rút ra những bài học lịch sử và kinh nghiệm thực tiễn quý báu có giá trị lý luận, thực tiễn trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và bảo vệ Tuyến vận tải chiến lược Đường Trường Sơn. Những bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng, về nghệ thuật phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần vận dụng hiệu quả vào xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong tình hình mới.

Hơn 500 đại biểu của Trung ương, các địa phương, các nhân chứng lịch sử tham dự Hội thảo

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Lê Diễn nhấn mạnh, Đắk Nông vinh dự là địa phương được chọn để tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh-Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”. Bởi nơi đây ghi dấu sự kiện vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 1960, các đơn vị xoi mở đường đã gặp nhau tại quốc lộ 14 (đoạn qua Đắk Song đi Gia Nghĩa), khai thông tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh đoạn từ Nam Tây Nguyên tới miền Đông Nam bộ. Tiếp nối tinh thần yêu nước đó, sau 15 năm thành lập tỉnh, Đắk Nông đang nỗ lực phát huy tiềm năng, lợi thế, phấn đấu vượt qua thách thức, bước đầu đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Qua Hội thảo lần này, địa phương sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc đối với các thế hệ của tỉnh Đắk Nông nói riêng, cả nước nói chung.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, nguyên Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó Chủ tịch Hội truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tham luận, thảo luận về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của tuyến Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điển hình, các tham luận: “Nhân dân các dân tộc Trường sơn-Tây Nguyên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn”; “Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh-Nhân tố góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”; “Tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn trên chiến trường Quân khu 5”; “Đường Hồ Chí Minh trên biển với nhiệm vụ chi viện chiến lược”…Hội thảo cũng đã nghe tâm sự, chia sẻ của các nhân chứng như ông Lê Trúc Phương, nguyên Chánh Văn phòng Ban hành lang Quảng Đức (cũ); Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, nguyên Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó Chủ tịch Hội truyền thống Bộ đội Trường Sơn- Hồ Chí Minh.

Ông Lê Trúc Phương, nguyên Chánh Văn phòng Ban hành lang tỉnh Quảng Đức (cũ) chia sẻ tại Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh, các tham luận, thảo luận đã góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng; trong đó có một số khía cạnh mới về sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận và bảo vệ tuyến vận tải quân sự chiến lược Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh. Sau Hội thảo, các nhân chứng lịch sử, nhà khoa học, quân sự tiếp tục sưu tầm, cung cấp thêm nhiều tư liệu, sự kiện liên quan tới tuyến đường chiến lược để các cơ quan nghiên cứu, bổ sung vào các công trình lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh, làm phong phú thêm sự kiện lịch sử, phục vụ nghiên cứu lâu dài. Các cơ quan, đơn vị, học viên, nhà trường trong quân đội tích cực phát huy kết quả nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn huấn luyện, học tập và xây dựng cơ quan, đơn vị mình. Các cơ quan tuyên truyền, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong cả nước tiếp tục đưa tin rộng rãi trong và ngoài nước, góp phần tuyên truyền giáo dục lịch sử cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ giá trị lịch sử tuyến Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh. Qua đó, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực cường, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng-TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện lịch sử quân sự Việt Nam trình bày tham luận "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Nhân tố góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước"

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh-Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO