Sử dụng các nguồn lực để phòng, chống thiên tai hiệu quả

Hồng Thoan| 26/05/2022 17:48

Ngày 26/5, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống thiên tai còn nhiều hạn chế

Năm 2021, Đắk Nông chịu tác động của các loại hình thiên tai như: mưa đá, dông lốc, sét, ngập lụt, hạn hán, sạt lở đất… Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh năm 2022 ước tính trên 127 tỷ đồng.

Với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự nghiêm túc, chủ động của các ngành, người dân, nên đã góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Tuy nhiên, hoạt động phòng chống thiên tai của tỉnh còn những hạn chế như: bị động, lúng túng trong huy động lực lượng tại chỗ; hiệu quả tuyên truyền chưa cao; tổ chức duy trì chế độ trực, nắm bắt tình hình, thực hiện báo cáo các công tác sự cố, thiên tai có lúc còn chưa đầy đủ, thống nhất; hạ tầng cơ sở về phòng, chống thiên tai còn thiếu, chưa đồng bộ…

Năm 2022, dự báo các hiện tượng thời tiết, khí hậu bất thường vẫn có khả năng xảy ra, với những biến động mạnh. Riêng 4 tháng đầu năm 2022, mưa trái mùa cùng mưa đá, giông lốc đã làm hư hỏng nhiều tài sản, nhà cửa, cây trồng của người dân, ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên chỉ đạo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống thiên tai

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên đánh giá, công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của toàn dân, toàn xã hội.

Để làm tốt công tác này, Đắk Nông cần sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức và cá nhân chủ động, cùng hỗ trợ, giúp nhau phòng, chống thiên tai.

Toàn tỉnh thực hiện phương châm "bốn tại chỗ", đề cao vai trò chủ động tại cơ sở và trách nhiệm của người đứng đầu để phòng, chống thiên tai. Các cấp, ngành cần tăng cường quản lý, nâng cao năng lực, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phòng, chống thiên tai…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sử dụng các nguồn lực để phòng, chống thiên tai hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO