Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Phan Tân| 23/09/2021 11:23

Sáng 23/9, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông. Đồng chí Hà Thị Hạnh, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ phụ trách BĐBP tỉnh dự.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh yêu cầu BĐBP tỉnh triển khai đồng bộ công tác biên phòng, kiểm soát chặt biên giới

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2021, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp về xây dựng quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Các đơn vị biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng hiệp đồng và chính quyền địa phương các cấp, bảo đảm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực biên giới.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Thị Hạnh đề nghị BĐBP tỉnh phát huy vai trò, làm tốt công tác dân vận

Lực lượng biên phòng tiếp tục duy trì 26 chốt kiểm soát trên biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid 19. Cùng với phát động, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid 19 và xuất, nhập cảnh trái phép”, lực lượng biên phòng làm tốt công tác vận động quần chúng, đối ngoại biên phòng đạt nhiều kết quả tích cực.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của BĐBP tỉnh trong bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch Covid 19, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với tinh thần đó, BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình nội, ngoại biên, kịp thời tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch Covid 19; trọng tâm là tiếp tục triển khai đồng bộ công tác biên phòng, kiểm soát chặt biên giới, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vượt biên, xâm nhập trái phép, không để dịch bệnh Covid-19 lây lan qua biên giới.

Video clip:

Công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, để mỗi người dân là "chiến sĩ biên phòng" cần tiếp tục tăng cường. BĐBP tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh lưu ý, trong công tác xây dựng Đảng, cùng với quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, lực lượng BĐBP tỉnh phải làm tốt công tác giáo dục, động viên tư tưởng, chính trị cho bộ đội để yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung khắc phục khó khăn, quan tâm, chăm lo hơn nữa về điều kiện vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm chốt chặn bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO