Vận chuyển, buôn bán phân gia súc, gia cầm ở Đắk R'lấp: Gây ô nhiễm môi trường

Lê Dung| 04/02/2015 09:54

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Đắk R’lấp thì thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu phân bón chăm sóc cây trồng, một số người dân ở địa phương đã mua phân gia súc, gia cầm của các trang trại từ các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… đưa về.

ADQuảng cáo

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là toàn bộ số phân được vận chuyển về đều chưa qua xử lý nên đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không rõ nguồn gốc; đồng thời, khi vận chuyển qua các tuyến đường và tập kết tại địa bàn đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng.

Một điểm tập kết phân chuồng tại xã Nghĩa Thắng (Đắk R’lấp)

Thực tế tại địa phương cho thấy, dọc các tuyến đường qua những xã như Nhân Đạo, Đạo Nghĩa, Nghĩa Thắng, Hưng Bình, Đắk Sin…, các điểm tập kết phân chuồng xuất hiện khá nhiều, vừa là của hộ dân mua về sử dụng, vừa là nơi cung ứng. Phần lớn số phân đó đều được chứa trong các bao tải và chất thành đống ven theo các con đường. Nhiều nơi do bao bị rách, hỏng nên đã để phân tung tóe ra đường đi.

Còn có những nơi do xe chở phân còn tươi đi qua nên nước chảy cả xuống mặt đường để lại mùi hôi thối. Đơn cử như một điểm tập kết phân gà tươi tại thôn Quảng Thuận, xã Nghĩa Thắng chẳng hạn, nhiều hộ gia đình này đã để phân ngay tại vườn nên làm ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

ADQuảng cáo

Một người dân ở thôn Quảng Thuận, xã Nghĩa Thắng cho biết: “Hộ gia đình đối diện với nhà tôi, mấy ngày trước có mua phân gà về để chuẩn bị bón cho cây trồng. Tuy nhiên, do phân còn tươi nên thường xuyên bốc mùi khó chịu. Đây lại là thời điểm mùa khô gió mạnh nên các gia đình lân cận đành phải đóng cửa cả ngày để hạn chế mùi cũng như ruồi nhặng bay vào nhà, làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình”…

Được biết, thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã thường xuyên nhắc nhở những hộ gia đình này về việc không được tập kết phân chuồng gần khu dân cư nhưng tình trạng trên vẫn còn tiếp diễn, do nhu cầu sử dụng phân chuồng của người dân tương đối lớn.

Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng nói: “Thời gian qua, số lượng xe chở phân bón đi qua cũng như dừng tại địa bàn rất nhiều. Tuy nhiên, do không có thẩm quyền nên địa phương chỉ kiểm tra được giấy tờ của những xe tải khi dừng tại địa bàn xã quản lý và tất cả đều có giấy tờ hợp lệ nên không thể xử phạt hoặc ngăn cấm được. Vì vậy, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho người và động vật, xã cũng đã tuyên truyền cho bà con về việc mua những phân bón có nguồn gốc rõ ràng, nhất là đã qua xử lý; đồng thời, triển khai phun thuốc tiêu độc, khử trùng trên các tuyến đường liên thôn, xã và nơi công cộng”…

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Anh thì vừa qua, để chấn chỉnh hoạt động này, huyện cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Nông nghiệp-PTNT chủ trì. Theo đó, đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra được 3 đợt tại địa bàn của tất cả các xã, thị trấn và buộc 9 phương tiện vận tải phải vận chuyển phân chuồng trở về nơi xuất ra ban đầu…

Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa được chấm dứt hoàn toàn. Để khắc phục tình trạng nêu trên, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền; các ngành chức năng cần sớm có giải pháp thiết thực để giúp bà con có thể vừa sử dụng phân bón ổn định sản xuất, mà lại đảm bảo được dịch bệnh và bảo vệ môi trường cho địa phương…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận chuyển, buôn bán phân gia súc, gia cầm ở Đắk R'lấp: Gây ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO