Xứng danh "Đơn vị Quyết thắng!"

Lam Giang| 21/12/2021 08:20

Với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào "Thi đua Quyết thắng", năm 2021, lực lượng quân sự (LLQS) huyện Đắk Mil đã có thêm sức bật, động lực mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

ADQuảng cáo

Triển khai có trọng tâm, trọng điểm

Xác định phong trào "Thi đua Quyết thắng" là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đắk Mil đã tập trung triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, hướng các mục tiêu thi đua vào khắc phục những khâu yếu, việc khó.

Nội dung phong trào thi đua gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Phong trào còn được lồng ghép có hiệu quả với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phát huy hiệu quả sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể.

LLQS huyện Đắk Mil tăng cường phối hợp với Đồn biên phòng Đắk Lao tuần tra bảo vệ biên giới

Thượng tá Đỗ Anh Hào, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đắk Mil cho biết: "Năm 2021, phong trào phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ. Phong trào không chỉ là động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương mà còn không có quân nhân nào vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện, công tác, tham gia giao thông”.

ADQuảng cáo

Tạo sức bật mới

Theo Trung tá Nguyễn Thế Nam, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đắk Mil, phong trào "Thi đua Quyết thắng" đã tạo sức bật mới, thúc đẩy vượt mọi khó khăn, phát huy nội lực, vươn lên xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cùng với duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, LLQS huyện phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát đến nay, LLQS huyện đã vào cuộc quyết liệt, với việc nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu địa phương triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, nhất là duy trì và tổ chức tốt hoạt động ở các khu cách ly tập trung.

Ban CHQS huyện Đắk Mil phối hợp tổ chức "Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Cán bộ, chiến sĩ LLQS huyện đã không quản ngại khó khăn, phối hợp với các lực lượng túc trực, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, ngăn chặn, kiểm soát các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, với tinh thần "tương thân, tương ái", Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với địa phương triển khai nhiều mô hình như “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm giúp người dân nơi phong tỏa, có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", LLQS Đắk Mil luôn phấn đấu giữ vững thành tích cao trong phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xứng danh "Đơn vị Quyết thắng!"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO