Tuổi trẻ quân đội phát huy sức trẻ, xung kích, sáng tạo

Lam Giang| 31/07/2017 11:26

Chiếm trên 70% quân số, những năm qua, tuổi trẻ lực lượng quân sự (LLQS) tỉnh đã phát huy sức trẻ, xung kích, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kinh tế - xã hội địa phương.

ADQuảng cáo

Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh luôn nỗ lực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Xung kích, giữ nghiêm kỷ luật

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh lần thứ 3 mới đây đã đánh giá cao vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên LLQS tỉnh trong việc đóng góp nhiều công sức, trí tuệ trong lao động, xây dựng đơn vị và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Thông qua các phong trào thi đua “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ” và “5 nhất”, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã nhận thức rõ tầm quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu luôn bảo đảm 100% quân số, vũ khí trang bị. Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên luôn quyết tâm phấn đấu vươn tới chiếm lĩnh, xác lập những kỷ lục mới trong học tập, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính qui.

Nhiều sáng kiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Điển hình như các sáng kiến: “Cải tiến đèn mổ ánh sáng lạnh SDII”, “Nẹp đa năng”, “Cải tiến thay thế máy phun khí dung”, “Đường ngắm súng tiểu liên AK”, “Hộp báo thao trường”...

Cùng với quán triệt, thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội, nền nếp, chế độ sinh hoạt, các tổ chức đoàn còn thực hiện có hiệu quả các mô hình: “Mỗi tuần học một điều luật”, “Ngày Pháp luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”. Trong 5 năm đã tư vấn được 348 trường hợp, góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội trong các cơ quan, đơn vị.

ADQuảng cáo

Thượng tá Y Thảo Buôn Krông, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuổi trẻ LLQS tỉnh cũng gặp không ít trở ngại, khó khăn. Song với tinh thần xung kích, thời gian qua, tuổi trẻ LLQS tỉnh đã chủ động, thường xuyên rèn đức, luyện tài, nâng cao phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ”.

Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Kết hợp tốt huấn luyện với làm công tác dân vận, các cơ sở đoàn thuộc LLQS tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huy động gần 24.000 lượt đoàn viên, thanh niên giúp dân lao động sản xuất, sửa chữa đường giao thông nông thôn, đào đắp, nạo vét kênh mương.

Đoàn viên, thanh niên ở các đơn vị còn hỗ trợ cây, con giống, sửa chữa, làm chuồng trại cho các hộ nghèo với tổng số tiền trên 220 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho hơn 6.500 lượt người, trị giá trên 400 triệu đồng…

Bên cạnh đó, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được tổ chức đoàn các cấp chú trọng, coi đây là một nội dung quan trọng trong việc giáo dục truyền thống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bước vào nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu “Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nêu cao trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng, có những cống hiến xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững, phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".

Thực hiện phong trào “Hũ gạo vì người nghèo”, các cơ sở đoàn đã thu được 30.543 kg gạo tương đương gần 500 triệu đồng để tặng đồng bào nghèo, quân nhân gặp khó khăn, hoạn nạn. Đoàn viên, thanh niên quân đội còn tích cực hưởng ứng và tham gia các chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo”, “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới hải đảo”, đóng góp được trên 342 triệu đồng giúp đồng bào nghèo.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ quân đội phát huy sức trẻ, xung kích, sáng tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO