Trường Quân sự tỉnh gắn giảng dạy với làm tốt công tác dân vận

Lam Giang| 17/11/2016 15:52

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, thời gian qua, Trường Quân sự tỉnh Đắk Nông còn làm tốt công tác dân vận, phát huy tình đoàn kết quân dân, giúp đỡ thôn nghèo, hộ nghèo.

ADQuảng cáo

Giáo viên, học viên Trường Quân sự tỉnh cùng đoàn viên, thanh niên xã Trường Xuân phát quang vệ sinh đường giao thông nông thôn

Nâng cao chất lượng đào tạo

Để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, khoa bám sát chương trình đào tạo của Bộ Quốc phòng và nhiệm vụ, công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở nhằm xây dựng kế hoạch, lịch huấn luyện sát với thực tế, bảo đảm các học viên được trang bị đầy đủ kiến thức cả về lý luận chính trị, quản lý nhà nước chuyên ngành quân sự.

Công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, tập huấn sát với thực tế, gắn với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Trước khi bước vào mỗi khóa đào tạo, nhà trường thường làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện ăn ở cho học viên, tu sửa nâng cấp thao trường bãi tập, làm mới mô hình học cụ và các giáo cụ trực quan, duy trì nghiêm chế độ duyệt giáo án, bài giảng…

Trường còn phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh đưa học viên đi thực tế tham quan, học tập, đúc rút kinh nghiệm từ các cuộc diễn tập ở các xã, phường, thị trấn, làm cơ sở cho việc vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao khi về cơ quan địa phương.

Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay, trường đã tổ chức tập huấn cho 98 cán bộ ban chỉ huy quân sự  xã, phường, thị trấn và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 được 5 khóa, với quân số tham gia 291 lượt người, kết quả đạt khá. Trường còn tham gia huấn luyện quân sự cho Trường Trung cấp nghề Đắk Nông, Chi nhánh Viettel Đắk Nông và đào tạo sĩ quan dự bị khóa 8 theo kế hoạch.

ADQuảng cáo

Theo Đại tá Phạm Nhuận, Chính ủy Trường Quân sự tỉnh, đa số học viên sau khi ra trường về công tác ở các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã vận dụng tốt kiến thức vào thực tế chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở có hiệu quả.

Tăng cường mối đoàn kết quân dân

Trường còn làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, giúp dân, giúp đỡ hộ nghèo, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân.

Theo Đại tá Phạm Nhuận, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, nhà trường đã quán triệt, đưa vào nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai đầy đủ các nội dung công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị thường tổ chức huấn luyện, học tập. Nhiều hoạt động trong công tác dân vận có ý nghĩa thiết thực được trường tổ chức như giao lưu, kết nghĩa với các trường học, thôn, bon; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; nhận đỡ đầu học sinh nghèo; tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân; xây dựng “hũ gạo vì người nghèo”.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương “xóa một hộ đói giảm một hộ nghèo” của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phát động, thông qua “hũ gạo vì người nghèo”, trường đã hỗ trợ 3 gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã Trường Xuân 2 con bò giống và nông cụ sản xuất.

Ông Y Srai ở bon Păng Sim, xã Trường Xuân (Đắk Song) phấn khởi: “Chúng tôi rất biết ơn Trường Quân sự tỉnh đã tặng bò và cố gắng chăm sóc bò giống thật tốt để nó sớm sinh con”. Đại úy Nghiêm Sỹ Công, Ban Chính trị Trường Quân sự tỉnh tâm sự: “Mỗi ngày bớt một nắm gạo để người nghèo thêm ấm lòng là một việc làm thiết thực, tô đẹp thêm hình ảnh của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Vì vậy, khi nhà trường phát động tiết kiệm gạo để giúp người nghèo, chúng tôi đều nhiệt tình hưởng ứng ngay ”.

Qua tìm hiểu được biết, chỉ tính riêng  năm 2015 và từ đầu năm 2016 đến nay, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, thăm hỏi, tặng 44 suất quà, 50 cặp sách, 20 cái giường, 1 cái tủ… trị giá trên 60 triệu đồng cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo trên địa bàn. Trường còn tổ chức cho cán bộ, học viên tham gia cùng nhân dân thôn 4 và thôn 5, xã Trường Xuân làm mới, phát quang san lấp mặt bằng gần 6 km đường giao thông; hỗ trợ 2 trường tiểu học 20 triệu đồng và hàng chục ngày công để tu sửa cơ sở vật chất…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường Quân sự tỉnh gắn giảng dạy với làm tốt công tác dân vận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO