Tiểu đoàn 19 lập "phòng tuyến" phòng, chống dịch

Lam Giang| 16/04/2020 16:00

Bước vào mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động (Tiểu đoàn 19) Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác định, cùng với việc tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, toàn đơn vị cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn, sức khỏe chiến sĩ.

ADQuảng cáo

Bắt đầu từ ý thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ

Năm 2020, Tiểu đoàn 19 được giao quản lý, huấn luyện 120 chiến sĩ mới. Với tinh thần tích cực, chủ động “chống dịch như chống giặc”, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm sức khỏe bộ đội, không để dịch bệnh xâm nhập, giữ vững, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 19 cho biết: "Với quân số đông, sinh hoạt tập trung, chỉ cần lơ là, mất cảnh giác, dịch bệnh từ ngoài xâm nhập vào doanh trại thì hậu quả rất lớn, nên đơn vị lập "phòng tuyến" phòng, chống dịch bắt đầu từ ý thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19 luôn nỗ lực phòng dịch, bảo đảm an toàn, sức khỏe

"Phòng tuyến" mà Thiếu tá Hùng nói đến ở đây, đó là trên thao trường huấn luyện, cùng với việc đeo khẩu trang theo quy định, các quân nhân gặp nhau tuyệt đối không bắt tay mà chỉ chào theo điều lệnh, không giao tiếp gần nhau. Tại khu vực nhà ăn, nhà bếp hay các khu vực sinh hoạt tập trung ở đâu cũng dán những pano, biển bảng, quy định, hướng dẫn cách phòng, chống dịch Covid-19 để bộ đội tiện quan sát.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Đức chia sẻ: “Thời tiết nắng nóng, nên trong khi huấn luyện mà lại đeo khẩu trang khiến chúng tôi ra nhiều mồ hôi và rất khó chịu, nhưng ai cũng tự giác thực hiện. Bây giờ quen rồi, tất cả mọi người đều làm vậy, ai cũng có ý thức tự bảo vệ mình, có trách nhiệm trong xây dựng đơn vị và góp phần phòng, chống dịch bệnh”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19 thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong quá trình huấn luyện

Cùng với quán triệt thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn chung, đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục chiến sĩ nâng cao nhận thức, luôn đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn đúng cách, vệ sinh, ăn uống hợp vệ sinh...Đơn vị cũng cấp cho mỗi quân nhân 2 khẩu trang vải kháng khuẩn, sau mỗi lần sử dụng phải chú ý giặt sạch, phơi khô và thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang trong huấn luyện, học tập, sinh hoạt ...

Đeo khẩu trang trong huấn luyện gây không ít khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn thực hiện nghiêm túc

ADQuảng cáo

Quyết tâm hoàn thành tốt khóa huấn luyện

Cùng với hạn chế đến mức thấp nhất người và phương tiện ra vào, lực lượng quân y có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, phun tiêu độc khử trùng phương tiện trước khi vào cổng và các khu vực doanh trại, nhất là khu vực nhà ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh. Hàng ngày, quân y đều kiểm tra thân nhiệt cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ sức khỏe tất cả cán bộ, chiến sĩ. Nói chung, toàn đơn vị luôn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, kiên quyết không để dịch lây lan vào doanh trại. Ngoài ra, tiểu đoàn đã sử dụng hội trường để mở rộng diện tích nhà ăn nhằm giãn khoảng cách giữa các bàn ăn, bảo đảm thoáng mát, hợp vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Quân y thường xuyên hướng dẫn chiến sĩ cách phòng dịch

Vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, Tiểu đoàn 19 vừa duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới theo quy định. Trong đó, đơn vị đã vận dụng linh hoạt các hình thức huấn luyện, phân chia theo cấp trung đội. Khi tổ chức các nội dung mang tính tập thể như đọc báo, xem thời sự hàng ngày, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa, ngày pháp luật hàng tháng, giáo dục chính trị… tất cả cán bộ, chiến sĩ phải đeo khẩu trang, hạn chế việc trao đổi, nói chuyện để bảo đảm các nguyên tắc phòng, chống dịch. Cán bộ, chiến sĩ cũng tuyệt đối cấm trại 100% quân số, không giải quyết ra ngoài doanh trại và đơn vị tạm ngưng đón tiếp thân nhân gia đình đến thăm chiến sĩ mới…

Đo thân nhiệt hàng ngày

Theo đánh giá, qua gần 2 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới chấp hành nghiêm kỷ luật, không đào ngũ, bỏ ngũ hoặc vắng mặt trái phép, duy trì quân số khỏe đạt trên 99% tham gia học tập, công tác. Chiến sĩ mới bước đầu nắm được kiến thức cơ bản về điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạt kết quả cao.

Doanh trại thường xuyên được khử trùng

Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng khẳng định: “Mặc dù thực hiện huấn luyện trong mùa dịch, gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Tiểu đoàn luôn nỗ lực bảo đảm an toàn, sức khỏe cho chiến sĩ mới, quyết tâm hoàn thành tốt khóa huấn luyện, không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị”.

Tiểu đoàn còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm thực phẩm sạch, an toàn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiểu đoàn 19 lập "phòng tuyến" phòng, chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO