Phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia

Lam Giang| 02/10/2019 08:39

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho các ban, ngành, lực lượng và mọi tầng lớp Nhân dân về biên giới và quản lý, bảo vệ tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia trong tình hình mới là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

ADQuảng cáo

Tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng dân cư

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền các huyện tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Riêng đối với công tác phân giới cắm mốc (PGCM), tỉnh xác định là công trình trọng điểm của quốc gia nên đã đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư thỏa đáng về nhân lực, trang thiết bị, tài chính và chế độ, chính sách cho các lực lượng tham gia.

Đồn biên phòng Tuy Đức tuyên truyền về đường biên, mốc biên giới cho cán bộ xã Đắk Búk So (Tuy Đức)

Trong đó, với vai trò nòng cốt, Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo sâu sát, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành PGCM theo kế hoạch. Để tạo sự đồng thuận chung, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng nắm vững phương châm, thực hiện tuyên truyền bảo đảm về nội dung, đa dạng về hình thức, mở rộng về đối tượng.

Bên cạnh việc duy trì nhiệm vụ tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh phối hợp chặt chẽ, liên tục tổ chức các đợt tuyên truyền để tăng diện bao phủ từ cán bộ chủ chốt các cấp đến cư dân các xã có đường biên giới, các xã nội địa. Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng tuyên truyền đến học sinh THCS, THPT, với nhiều hình thức khác nhau, như tổ chức cho học sinh đi thực tế ở biên giới; mô hình "tiết học vùng biên” cho học sinh ở các xã biên giới...

Chỉ tính riêng năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền về biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, với hơn 2.800 lượt người tham gia; phát miễn phí gần 5.000 tờ rơi, chiếu phim tư liệu, chương trình đố vui... phù hợp với thực tiễn ở cơ sở và đối tượng được tuyên truyền. Trong đó, có 7 hội nghị tuyên truyền, với gần 3.000 lượt người dân các xã, học sinh THPT, THCS tham gia...

Cán bộ Bộ đội biên phòng tỉnh tuyên truyền về quy định ra vào khu vực biên giới cho người dân xã Quảng Trực (Tuy Đức)

ADQuảng cáo

Theo đánh giá, công tác tuyên truyền đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ PGCM, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng dân cư biên giới. Nhân dân đồng tình, ủng hộ công tác hoạch định đường biên giới quốc gia, công tác PGCM, chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ, bảo vệ thành quả PGCM biên giới đất liền giữa hai nước.

Nhờ đó, trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia đoạn đi qua tỉnh Đắk Nông, đã xác định và xây dựng trên thực địa được 8 vị trí/6 cột mốc (đạt 61,5%); hoàn thành việc xác định và xây dựng 168/168 cột mốc phụ; phân giới được khoảng 108,7 km, đạt 90,6%; quy thuộc được 47 cồn bãi; ký kết biên bản mô tả hướng đi hơn 90 km đường biên giới và 83 bộ hồ sơ văn kiện pháp lý. Hiện trên đoạn biên giới tỉnh còn lại 5 vị trí/8 cột mốc chưa PGCM.

Tuyên truyền, vận động bà con, bon làng chung sức, đồng lòng

Mới đây, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ biên giới năm 2019 cho đội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành, huyện, xã biên giới, các đồn biên phòng và trưởng thôn, bon, buôn, bản, người có uy tín ở khu vực biên giới tỉnh.

Theo đó, hội nghị đã khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý Nhà nước về biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam-Campuchia là quản lý chặt chẽ đường biên giới theo thực tế và bảo vệ vững chắc thành quả công tác PGCM. Cùng với đó là hai nước tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, hướng tới xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Vì vậy, cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Nông tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho các ban, ngành, lực lượng vũ trang và người dân về biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới. Đặc biệt, người dân phát huy vai trò trong bảo vệ biên giới, phối hợp cùng bộ đội biên phòng xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt.

Lực lượng PGCM 2 nước Việt Nam-Campuchia tiến hành xây dựng cột mốc phụ 47/7 (2) trên đoạn biên giới tỉnh Đắk Nông-Mondulkiri

Theo đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, công tác PGCM biên giới và công tác quản lý biên giới có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà còn có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, chính trị. Xuất phát từ thực tế trên, công tác tuyên truyền đối với các tỉnh biên giới rất quan trọng. Trong đó, chính quyền, người dân khu vực biên giới, nhất là các trưởng thôn, bon, buôn, bản, người có uy tín, cán bộ, chiến sĩ biên phòng là lực lượng nòng cốt triển khai công tác tuyên truyền, góp phần đưa công tác PGCM và quản lý biên giới đi vào thuận lợi, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định.

Đặc biệt, các già làng, trưởng thôn, buôn, bon, bản, người có uy tín ở các xã biên giới tiếp tục là những gương điển hình, ra sức động viên, vận động bà con, bon làng chung sức, đồng lòng cùng giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO