Phát huy hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn biên giới

Lam Giang| 21/06/2016 16:49

Hơn 10 năm qua, bằng nhiều hình thức, “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản, khu vực biên giới”, theo tinh thần Chỉ thị 34 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã góp phần huy động người dân khu vực vùng biên chung sức bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới.

ADQuảng cáo

Hiệu quả cao

Xã Quảng Trực (Tuy Đức) có 37 km đường biên giới. Thời gian qua, việc xây dựng, củng cố các tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc và an ninh trật tự (ANTT) được địa phương hết sức quan tâm. Thông qua đó, tình đoàn kết trong nhân dân được tăng cường, góp phần củng cố hoạt động đối ngoại nhân dân và bảo đảm ổn định an ninh khu vực biên giới trên địa bàn.

Người dân thôn Tuy Đức, xã Đắk Búk So (Tuy Đức) cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tuy Đức phát quang đường biên giới

Ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết: “Thời gian qua, cán bộ, nhân dân Quảng Trực luôn chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới, nắm bắt tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm các quy định tại khu vực biên giới cũng như bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới”.

Còn theo ông Điểu Đắt, Trưởng bon Bu P'răng I, xã Quảng Trực thì ông và bà con luôn sẵn sàng tham gia cùng với lực lượng BĐBP đứng chân trên địa bàn thực hiện các đợt tuần tra theo định kỳ. Bên cạnh đó, bon cũng thường xuyên đi vận động, tuyên truyền giúp bà con hiểu rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền vùng biên, phòng, chống các loại tội phạm biên giới… Từ đó, đa phần bà con trong bon đã ý thức được trách nhiệm của mình và tích cực tham gia đề phòng, tố giác tội phạm, chung sức cùng chính quyền và lực lượng chức năng xây dựng bon làng ngày càng ổn định, phát triển.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thì qua hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 34, phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản, khu vực biên giới luôn được đơn vị tổ chức sát đúng với tình hình thực tiễn và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay BĐBP tỉnh đã phối hợp với địa phương xây dựng được 28 tổ tự quản đường biên, cột mốc và 90 tổ tự quản ở các thôn, buôn, bon, khu xóm, với hơn 6.768 hộ dân đăng ký tham gia. 90 thôn, buôn, bon ở 7 xã biên giới đều xây dựng được ban tự quản, tổ tự quản, quy ước, hương ước.

ADQuảng cáo

Cùng với những quy định về đoàn kết, đùm bọc, thương yêu, bài trừ tệ nạn xã hội..., nội dung của các quy ước, hương ước cũng nêu rõ việc tự quản về ANTT, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cột mốc biên giới, không nghe theo kẻ xấu, gây rối và tham gia biểu tình, bạo loạn, vượt biên...

Từ đó, nhân dân trong khu vực biên giới tích cực tham gia, chung sức cùng với cấp ủy, chính quyền và lực lượng BĐBP trong giữ gìn ANTT, bảo vệ biên giới. Cụ thể, thời gian qua, thông qua nguồn tin từ nhân dân, lực lượng chức năng đã giải quyết 860 vụ/1.435 đối tượng vi phạm về ANTT, phá rừng làm rẫy, tranh chấp đất đai, truyền đạo trái phép; đưa ra kiểm điểm trước dân 16 đối tượng vượt biên trái phép, 3 vụ/5 đối tượng buôn bán chất ma túy và trồng cây cần sa.

Nâng cao chất lượng phong trào

Trên cơ sở tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34, BĐBP tỉnh đang tích cực tham mưu tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 01, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, sát đúng với tình hình thực tiễn địa bàn khu vực biên giới tỉnh.

Theo đó, BĐBP tỉnh đẩy mạnh việc phối hợp với Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện biên giới tổ chức phát động toàn dân tham gia thực hiện phong trào và các mô hình quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh. Việc quản lý hồ sơ, danh sách các tổ tự quản cũng sẽ được gắn với tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ nòng cốt của phong trào. Các hoạt động giao lưu học tập, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến  tại địa phương cũng sẽ được chú trọng hơn.

Đặc biệt, BĐBP tỉnh sẽ chú trọng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ tự quản đường biên, cột mốc.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO