Lực lượng Quân sự tỉnh “3 cùng” với dân

Phan Tuấn| 18/06/2015 16:44

Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về công tác dân vận, không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ gần gũi giữa quân đội và nhân dân.

ADQuảng cáo

Theo đó, để công tác dân vận đi vào chiều sâu, lực lượng quân sự tỉnh đã hướng mạnh về cơ sở, chú trọng vào các địa bàn trọng điểm, đồng thời đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận. Trong đó, trọng tâm của công tác dân vận là thực hiện tốt các phong trào, hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội…

Giúp đồng bào xã Quảng Tân (Tuy Đức) làm đường giao thông nội đồng

Cụ thể, chỉ tính riêng trong giai đoạn 2012-2014, thông qua công tác huấn luyện dã ngoại, kết hợp công tác dân vận đã huy động trên 9.325 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân lao động sản xuất, làm đường giao thông nông thôn.

Bên cạnh đó, lực lượng quân sự tỉnh còn huy động các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng được 3 căn nhà đồng đội, 10 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 3 phòng học, 2 căn nhà cho các cá nhân với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, rất nhiều các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn còn được tặng bò, heo, dê giống, mua giống cây trồng, dụng cụ sản xuất, phân bón, thuốc trừ sâu với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Mặt khác, lực lượng quân sự tỉnh còn phối hợp Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) và các địa phương tổ chức 3 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà… miễn phí cho người nghèo với số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

ADQuảng cáo

Đơn cử như tại xã Đức Xuyên (Krông Nô), sau hơn 1 năm thực hiện chương trình phối hợp đỡ đầu, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó, thiết thực nhất là việc lực lượng quân sự đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động, giúp được 370 ngày công làm đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hàng trăm lượt người; trao tặng bò giống, heo giống và xây dựng được 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Với những đóng góp đó, hiện nay xã Đức Xuyên đã từng bước khắc phục khó khăn, đạt được 6/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Giúp người dân ở bon Bnơr, xã Đắk Som (Đắk Glong) dọn vệ sinh môi trường

Theo Thiếu tá Y Ngoan Mlô, Trưởng Ban Dân vận, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) thì thời gian qua, lực lượng quân sự trên địa bàn tỉnh thường xuyên về tận các địa phương vùng sâu, vùng xa, 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” với nhân dân để nắm bắt, thấu hiểu hoàn cảnh của bà con, nhân dân.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đó, các cán bộ, chiến sĩ đã tạo được sự tin yêu, quý mến, trở thành “điểm tựa” vững chắc cho nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, từng bước phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân để xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương.

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đang tập trung củng cố tổ chức, xây dựng bộ máy làm công tác dân vận các cấp.

Cùng với việc xây dựng lực lượng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, lực lượng Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, góp phần thúc đẩy các địa phương phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân một cách vững chắc.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng Quân sự tỉnh “3 cùng” với dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO