Lực lượng dân quân sát cánh trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19

Lam Giang| 25/03/2021 08:38

Trong thời gian qua, lực lượng dân quân, tự vệ ở các địa phương đã phát huy tinh thần xung kích, sát cánh cùng các lực lượng chức năng trong phòng chống dịch Covid-19, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào tỉnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

ADQuảng cáo

Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mỗi lần lên biên giới, chúng tôi luôn bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ dân quân không quản mưa nắng, ngày đêm, sát cánh cùng lực lượng biên phòng luôn có mặt tại các chốt kiểm soát dịch bệnh dọc tuyến biên giới.

Dân quân xã Quảng Trực (Tuy Đức) cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Dang tuần tra bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19

Mặc dù địa bàn rộng, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn, cắm chốt dài ngày thường xuyên, liên tục, nhưng các chiến sĩ dân quân luôn xác định tốt trách nhiệm, cùng nhau bám trụ, kiên quyết ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào cộng đồng.

Anh Điểu Liếp, dân quân xã Quảng Trực (Tuy Đức) cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Dang thực hiện nhiệm vụ tại Chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngay từ đầu mùa dịch đến nay vẫn luôn bám chốt, không nề hà nhiệm vụ.

Hỏi chuyện trực chiến phòng dịch, anh Điểu Liếp cho biết: “Ngay khi có lệnh điều động của xã, lực lượng dân quân chúng tôi đã có mặt tại chốt ngay từ những ngày đầu. Tuy phải cắm chốt dài ngày, ăn ở tập trung tại lán giữa rừng, tự túc mọi mặt sinh hoạt nhưng chúng tôi luôn tự giác chấp hành và thực hiện tốt nhiệm vụ, giữ vững an toàn địa bàn, tổ chức phòng chống dịch hiệu quả”.

Tương tự, anh Hoàng Văn Hảo, dân quân thường trực xã Đắk Wil (Cư Jút)  tham gia cắm chốt với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nậm Nâm chia sẻ: “Khi nhận lệnh lên biên giới, mặc dù xa gia đình, nhưng tôi đã hạ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, góp một phần công sức vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 hết sức cam go này”.

Dân quân huyện Đắk Song tăng cường bảo vệ, thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tại khu vực UBND huyện

Kiên cường bám trụ, bám chốt

ADQuảng cáo

Là địa phương có tuyến biên giới giáp với nước bạn Campuchia khoảng 24 km, trong những thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Đắk Song đã huy động lực lượng dân quân của các xã, thị trấn, nhất là 2 xã biên giới Thuận Hà và Thuận Hạnh làm nhiệm vụ ở các điểm chốt, trạm kiểm soát biên giới.

Theo Thượng tá Phạm Công Đương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đắk Song, thực hiện chủ trương chung của cấp trên, Ban CHQS huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn điều động lực lượng dân quân các địa phương tham gia phòng chống dịch, nhất là các đội phản ứng nhanh. Tại các công sở như Huyện ủy, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đều có lực lượng dân quân cơ động tham gia bảo vệ, thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân, khách rửa tay sát khuẩn khi đến liên hệ công tác.

Riêng 2 xã Thuận Hà, Thuận Hạnh còn điều động 10 dân quân thường trực phối hợp chặt chẽ với biên phòng tham gia chốt chặn, hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm soát người dân qua lại hai bên biên giới. Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn khó khăn, vất vả, thiếu thốn nhưng lực lượng dân quân luôn đoàn kết, đồng lòng, kiên cường bám trụ, bám chốt, góp một phần công sức trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Dân quân xã Đắk Lao (Đắk Mil) phối hợp Đồn biên phòng Đắk lao chốt chặn, phòng chống dịch trên khu vực biên giới

Để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp

Theo Đại tá Lê Huy Hà, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với lực lượng bộ đội thường trực, lực lượng dân quân đã thể hiện vai trò xung kích, nòng cốt cùng tham gia phối hợp chốt chặn, tuần tra biên giới, để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng dân. Trên từng địa bàn, nhất là ở các xã, huyện biên giới, lực lượng dân quân đều tham gia vào các đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19…

Trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, lực lượng dân quân đã phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới với hơn 500 lượt người; tham gia phục vụ trong các khu cách ly, các chốt phòng chống dịch Covid-19, bệnh bạch hầu với hơn 6.000 ngày công.

Lực lượng dân quân tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu tại trụ sở UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức với hơn 3.200 lượt người; phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác tuần tra, kiểm tra địa bàn, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 115 đợt với  4.540 lượt người; phối hợp với lực lượng kiểm lâm diễn tập phòng chống cháy rừng và tuần tra bảo vệ rừng với hơn 450 ngày công.

Ngoài ra, lực lượng dân quân còn phối hợp với các đơn vị quân đội làm công tác dân vận với hơn 320 lượt người; tham gia xây dựng nông thôn mới với hơn 200 lượt người, gần 600 ngày công.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng dân quân sát cánh trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO