Đồn biên phòng Tuy Đức: Thực hiện tốt phương châm “vững biên cương, yên thôn bon”

Lam Giang| 20/09/2016 09:42

Đồn biên phòng 767 (Tuy Đức) có nhiệm vụ bảo vệ khoảng 10 km đường biên giới Việt Nam-Campuchia và xã biên giới Đắk Búk So (Tuy Đức).

ADQuảng cáo

Đây là địa bàn khá rộng, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, tình hình trật tự an toàn xã hội có những thời điểm diễn biến phức tạp… Thế nhưng, vượt lên mọi khó khăn, công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân được Đồn biên phòng Tuy Đức thực hiện khá hiệu quả, với phương châm “vững biên cương, yên thôn bon”.

Theo đó, trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về Phong trào Toàn dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền xã tổ chức 99 đợt, trên 4.000 lượt người để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành quy chế khu vực biên giới và tích cực tham gia các phong trào tự quản. Ngoài ra, hàng ngày các tổ, đội công tác bám địa bàn, tranh thủ người có uy tín như già làng, trưởng thôn, bon để tuyên truyền, vận động, giúp dân nhận biết từng dấu hiệu đường biên, mốc giới để biết được phạm vi địa phương, đơn vị quản lý, báo cáo kịp thời những hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tuy Đức giúp người dân xã Đắk Búk So làm nhà.

Đại úy Nguyễn Văn Khá, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Tuy Đức cho biết: “Bằng việc làm cụ thể, với tinh thần trách nhiệm của người lính, đơn vị đã chủ động, cùng địa phương vận động, phát động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bon. Đến nay, trên địa bàn xã Đắk Búk So đã xây dựng được 3 tổ tự quản đường biên, mốc giới và 9 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bon. Hầu hết người dân canh tác, sinh sống trong khu vực biên giới đều ký kết giao ước thi đua bảo vệ từng đoạn đường biên và cột mốc trên địa phận xã. Đồn cũng đã xây dựng quy chế phối hợp với Đảng ủy xã Đắk Búk So và cơ chế phối hợp hoạt động giữa đồn với các ban tự quản, tổ tự quản đường biên, mốc giới ở các thôn, bon, các gia đình đăng ký tham gia tự quản…”.

ADQuảng cáo

Anh Điểu K’rơm, ở bon Bu N’drung cũng nói: “Được sự tuyên truyền của bộ đội biên phòng, người dân trong bon muốn qua thăm thân nhân bên kia biên giới đều biết và chấp hành nghiêm các quy định khi ra vào khu vực biên giới. Mỗi lần lên rẫy sản xuất hay làm việc gì, bà con đều tự giác thăm nom, tu sửa đoạn đường biên được phân công tham gia quản lý. Ý thức của người dân về giữ gìn các hệ thống dấu hiệu đường biên giới càng cao hơn, giúp cho việc tuần tra, bảo vệ đường biên thuận lợi”.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương nắm chắc, hiệp đồng có hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ biên giới. Chỉ tính trong 5 năm lại đây, đồn đã tham mưu địa phương và phối hợp với lực lượng chức năng xử lý 13 vụ/22 đối tượng vi phạm an ninh trật tự, phá rừng làm rẫy, tranh chấp đất đai; bắt, xử lý 23 vụ/ 29 đối tượng vi phạm quy chế biên giới; 4 vụ/ 4 đối tượng trồng cây cần sa; 4 vụ/ 5 đối tượng vận chuyển, mua bán chất ma túy, thu 7,6822 gram hêrôin. Hàng năm, đơn vị còn phối hợp tiến hành khảo sát tình hình địa bàn các thôn bon phục vụ công tác điều tra cơ bản và quản lý hành chính.

Mặt khác, với sự phối hợp, giúp đỡ của Đồn biên phòng Tuy Đức, lực lượng dân quân và công an xã được xây dựng ngày càng vững mạnh, rộng khắp, độ tin cậy cao. Lực lượng dân quân, công an xã thường xuyên tổ chức luyện tập các kế hoạch, phương án chiến đấu cũng như duy trì nghiêm chế độ trực chiến theo quy định, quản lý chặt chẽ biên giới, địa bàn. Hàng tuần, công an, xã đội  tổ chức giao ban với lực lượng biên phòng để trao đổi, nắm bắt tình hình biên giới.

Nhờ đó, hiện nay ở các thôn, bon đều có tổ tự quản, tích cực tham gia tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đường biên, mốc giới. Người dân không nghe kẻ xấu xúi giục, vượt biên, không tham gia hoạt động tôn giáo trái phép. Toàn xã hiện có 7/12 thôn, bon và 1.736 hộ đạt tiêu chuẩn thôn, bon, gia đình văn hóa. 

Những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tuy Đức đã góp phần củng cố vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng tình đoàn kết giữa các dân tộc.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồn biên phòng Tuy Đức: Thực hiện tốt phương châm “vững biên cương, yên thôn bon”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO