Đánh trúng, phá trúng các loại tội phạm

Hoàng Thanh| 20/07/2017 09:57

Phát huy tinh thần trách nhiệm, với vai trò nòng cốt, từ đầu năm đến nay, lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Đắk Nông đã tích cực triển khai, đẩy mạnh đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

ADQuảng cáo

Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh đã lập được nhiều chiến công, đem lại sự bình yên cho nhân dân

Theo đó, cùng với việc mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát đã xác lập 14 chuyên án, đấu tranh với tội phạm hoạt động theo băng nhóm, tội phạm hình sự nguy hiểm như giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, cố ý gây thương tích, trộm cắp chuyên nghiệp, buôn bán người. Qua đấu tranh đã phát hiện, triệt phá 16 băng, nhóm tội phạm, bắt xử lý 67 đối tượng.

Lực lượng cũng điều tra, khám phá 195/225 vụ phạm pháp hình sự, đạt 87%; riêng tỷ lệ phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt đến 96,1%. Hầu hết các vụ án có tính chất phức tạp như giết người, cướp tài sản, hiếp dâm đều được điều tra, khám phá nhanh, kịp thời bắt giữ, xử lý các đối tượng gây án.

Lực lượng cảnh sát cũng đã xác lập các chuyên án, đấu tranh triệt phá một đường dây mua bán người sang Trung Quốc, bắt 3 đối tượng có hành vi buôn bán 8 phụ nữ tại địa bàn. Cùng với bắt và xử lý 34 vụ, 221 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 440 triệu đồng, lực lượng cảnh sát còn phát hiện và bắt 29 vụ, 55 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 137 gam heroin và 105 gam methamphetamine; đồng thời khởi tố 26 vụ, 36 bị can.

ADQuảng cáo

Trong lĩnh vực kinh tế, phòng, chống tham nhũng, lực lượng cảnh sát Công an tỉnh đã tập trung nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý một số loại tội phạm trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm như tài chính - ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản, đền bù giải phóng mặt bằng, thuế, quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước… Qua đó đã phát hiện, khởi tố 3 vụ, 12 bị can vi phạm các quy định về quản lý kinh tế.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã lập chuyên án TX0916, tập trung điều tra làm rõ trách nhiệm để mất rừng tại các công ty lâm nghiệp, với việc khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 bị can là cán bộ, nhân viên; phát hiện và bắt giữ, xử lý 112 vụ, 113 đối tượng vi phạm quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, tàng trữ, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép; khởi tố 6 vụ 23 bị can hủy hoại rừng; 4 vụ, 6 bị can vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng, bàn giao cho ngành kiểm lâm xử lý 77 vụ, 60 đối tượng.

Bên cạnh đó, bằng việc triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, lực lượng cảnh sát đã phát hiện, xử lý hành chính 27 cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, phạt 60,5 triệu đồng. Lực lượng cũng phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 154 cơ sở vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý hành chính 26 cơ sở, phạt 40,8 triệu đồng và yêu cầu 128 cơ sở khắc phục hậu quả.

Theo Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới theo dự báo, tình hình tội phạm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm băng nhóm nguy hiểm, trộm cắp tài sản, hủy hoại, mua bán, chuyển nhượng đất rừng trái phép cũng như tội phạm về môi trường, xâm hại trẻ em, buôn bán người có chiều hướng gia tăng, gây mất trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung chỉ đạo toàn lực lượng triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 21 và Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Cùng với đẩy mạnh đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, toàn lực lượng tăng cường công tác phòng, chống tội phạm hủy hoại rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng.

Đại tá Lê Vinh Quy khẳng định, ngoài phát huy vai trò nòng cốt, Công an tỉnh sẽ tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tích cực vào cuộc tham gia đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm một cách hiệu quả. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát tập trung nâng cao hiệu quả điều tra, phá án, với phương châm “đánh đúng, phá trúng” các loại tội phạm, không để chúng gây ra hậu quả cho xã hội, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh trúng, phá trúng các loại tội phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO