Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các địa phương để đất cụm công nghiệp bị lấn chiếm

Pháp luật - Ngày đăng : 16:33, 26/07/2018

Chiều 25/7, phát biểu chỉ đạo tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa III, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đã yêu cầu UBND tỉnh sớm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm chính quyền các cấp của huyện Đắk Song và Tuy Đức khi để đất tại hai cụm công nghiệp bị người dân lấn chiếm trồng cây công nghiệp và xây nhà ở nhưng yếu kém trong việc triển khai các giải pháp quản lý.

Được biết, qua rà soát của Sở Công thương thì Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp huyện Đắk Song với diện tích hơn 47 ha trên địa bàn xã Thuận Hạnh đến nay đã bị người dân lấn chiếm toàn bộ; còn đối với Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm trên địa bàn xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức với diện tích 35 ha hiện phần lớn cũng đã bị người dân lấn chiếm trồng cây, dựng nhà ở.

Bình Minh