Xét xử phúc thẩm vụ 8 người của Công ty Long Sơn chém người thương tật 90%

Thanh Hà| 13/12/2017 09:40

Ngày 12/12, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử vụ án phúc thẩm hình sự đối với 8 bị cáo, đều là nhân viên bảo vệ của Công ty Long Sơn, xã Đắk Ngo (Tuy Đức) về tội “Cố ý gây thương tích”.

ADQuảng cáo

8 bị cáo (đều là nhân viên bảo vệ của Công ty Long Sơn) tại phiên tòa phúc thẩm hình sự ngày 12/12/2017

Trước đó, vào ngày 19 và 20/9, TAND huyện Tuy Đức đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 8 bị cáo gồm: Võ Văn Luân (SN 1990, trú tỉnh Tây Ninh) 8 năm 6 tháng tù giam; Phạm Thanh Long (SN 1988) 7 năm 6 tháng tù giam; Trần Văn Bốn (SN 1986) 6 năm tù giam; Nguyễn Khắc Duy (SN 1994) 4 năm tù giam; Trương Thanh Dững (SN 1994) 5 năm tù giam, Trần Thanh Phú (SN 1993) 5 năm tù giam, Trần Thanh Phong (SN 1992) 6 năm tù giam và Trần Văn Trí (SN 1999, cùng trú tỉnh Bình Phước) 2 năm tù treo vì tội “Cố ý gây thương tích”.

ADQuảng cáo

Theo cáo trạng, giữa Đào Công Bắc và 3 anh em: Trần Văn Thanh (SN 1973), Trần Văn Hanh (SN 1980), Trần Văn Huỳnh (SN 1985, cùng trú xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) có tranh chấp mảnh đất bỏ hoang tại Tiểu khu 1529, thuộc xã Quảng Trực (Tuy Đức). Từ đây, Bắc có “nhờ” Phạm Đình Phúc (cùng trú xã Bom Bo) đòi giúp đất và hứa bồi dưỡng. Ngày 22/2/2015, thông qua Phúc, Đào Công Bắc nhờ Trần Văn Bốn (nhân viên bảo vệ của Công ty Long Sơn) đòi lại đất giúp mình và hứa sẽ trả công.

Chiều 3/3/2015, Bốn cùng 7 nhân viên bảo vệ khác của Công ty Long Sơn được một đối tượng tên Đức (chưa rõ lai lịch) mang theo hung khí đến rẫy của Trần Văn Thanh. Tại đây, nhóm của Bốn xông vào đánh, chém khiến anh Thanh bị chấn thương sọ não, thương tật vĩnh viễn 90%, 3 người khác trong gia đình anh Thanh cũng bị thương. Bản kết luận giám định của phân viện khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, tỷ lệ gây thương tích 89% trên người anh Thanh là do cú đập bằng gậy của Luân, còn 1% là do nhát chém của Long.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. TAND tỉnh đã giữ nguyên tội danh đối với các bị cáo; đồng thời áp dụng tình tiết tăng nặng với 2 bị cáo do sử dụng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ. HĐXX đã quyết định tăng án đối với bị cáo Võ Văn Luân lên 10 năm tù, bị cáo Trần Thanh Phong lên 8 năm 6 tháng tù, các bị cáo còn lại giữ nguyên mức án sơ thẩm. HĐXX cũng chấp nhận một phần yêu cầu của gia đình người bị hại và các luật sư để ra quyết định kiến nghị ngay trong bản án và chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xem xét, khởi tố vụ án do thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng của các đối tượng: Đào Công Bắc, Linh Thị Phương (vợ Bắc), Phạm Đình Phúc và một đối tượng tên Đức (tự Đức đen, là em họ hàng với bà Phương) và một đối tượng khác tên Phương (làm thư ký cho Giám đốc Công ty Long Sơn) do có vai trò rất nguy hiểm trong vụ án mà cấp sơ thẩm không tiến hành điều tra nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử phúc thẩm vụ 8 người của Công ty Long Sơn chém người thương tật 90%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO