Xét xử các đối tượng hủy hoại rừng

Quỳnh Mẫn| 16/11/2017 09:39

Ngày 15/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với các bị can Phan Văn Nam (SN 1988) và 2 bố con Trần Kim Việt (SN 1971), Trần Kiểm Lâm (SN 1992) cùng trú tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song về tội hủy hoại rừng.

ADQuảng cáo

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

ADQuảng cáo

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 11/2015, Nam và Việt có chung tiền mua 588 m² đất rừng đã dọn sạch tại lô 19, khoảnh 12, tiểu khu 1666 thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao quản lý. Do muốn mở rộng diện tích nên Nam, Việt đã cùng với con trai là Lâm và một số đối tượng (không rõ lai lịch) mang cưa xăng vào chặt phá cây rừng với diện tích hơn 6.000 m² rừng gây thiệt hại trên 29 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Kim Việt, Phan Văn Nam mỗi bị cáo 9 tháng tù giam. Riêng Trần Kiểm Lâm có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, Hội đồng xét xử tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội hủy hoại rừng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử các đối tượng hủy hoại rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO