Vụ hàng chục ha rừng bị tàn phá tại Quảng Sơn: Khởi tố cháu Chủ tịch Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn vì tội nhận hối lộ

Ngàn Sâu| 18/04/2018 16:22

Ngày 18/4, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân tỉnh Đắk Nông xác nhận, đơn vị đã chính thức phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Gia Tuấn (1984), Trạm phó Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 2 (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn), về tội “Nhận hối lộ”.

ADQuảng cáo

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Đinh Gia Tuấn với vai trò là Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 2, đã nhận hối lộ một khoản tiền lớn của một số lâm tặc. Sau khi nhận tiền, Tuấn đã làm ngơ cho các đối tượng này vào tiểu khu 1680, thuộc lâm phần của Công ty chặt phá gần 20 ha rừng tự nhiên.

Clip hiện trường:

ADQuảng cáo

Đinh Gia Tuấn là cháu họ của ông Đinh Văn Quý, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn, vào làm việc tại Công ty từ giữa năm 2017. Hiện nay, cơ quan điều tra vẫn chưa cho biết về số tiền mà Tuấn nhận hối lộ, nhưng theo một số thông tin mà phóng viên Báo Đắk Nông thu thập được, các đối tượng phải chung chỉ khoảng 150 triệu đồng đối với 1ha rừng sau khi đã phá.

Hiện trường rừng bị phá tại tiểu khu 1680

Vụ phá rừng tại tiểu khu 1680 xảy ra vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vào cuộc điều tra. Đến nay, ngoài Đinh Gia Tuấn, cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi phá rừng gồm: Phan Thành Nghĩa (SN 1966), trú tại thôn 1C, xã Quảng Sơn (Đắk Glong); Y Tự (SN 1997), Hjẽ (SN 1985), Y Thiêu Bon Dop (SN 1984), đều trú tại huyện Lắk (Đắk Lắk) và Dương Văn Thành (SN 1967), trú tại huyện Định Quán (Đồng Nai). 

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ hàng chục ha rừng bị tàn phá tại Quảng Sơn: Khởi tố cháu Chủ tịch Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn vì tội nhận hối lộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO