Vá đường nhựa bằng... đất

Phóng sự ảnh: Ngàn Sâu| 16/10/2017 08:52

Cuối mùa mưa, nhiều đoạn quốc lộ 28 bị xuống cấp trầm trọng, xuất hiện rất nhiều "ổ trâu", "ổ voi". Để bảo đảm an toàn giao thông, hiện nay, Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông (gọi tắt là Công ty) đang tiến hành tu sửa, vá lại mặt đường đoạn từ thị xã Gia Nghĩa đến xã Quảng Sơn (Đắk Glong).

ADQuảng cáo

Mặc dù vậy, người dân địa phương lại rất ngạc nhiên khi chứng kiến việc vá đường được thực hiện bằng đất. Theo ông Hoàng Anh Vũ, Chủ tịch Công ty, kỹ thuật vá đường bằng cách này được gọi là kỹ thuật "đá kẹp đất". Tuy nhiên, nhiều người gọi việc làm này là vá đường bằng... "công nghệ đất đỏ".

Trước sự phản ánh của người dân, ngày 8/10/2017, phóng viên Báo Đắk Nông đã có mặt tại hiện trường và ghi lại một số hình ảnh thực tế.

Công nhân đang chở đất đổ lên những chỗ cần vá

ADQuảng cáo

Dùng cuốc san gạt đất một cách đơn giản

Đất được xe lu lăn qua vài lượt để nén xuống

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Thanh, trú tại thôn 7, xã Đắk Ha (Đắk Glong), vá đường kiểu này không những không bảo đảm kỹ thuật mà còn gây ô nhiễm môi trường

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vá đường nhựa bằng... đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO