Trả giá đắt về tổ chức ghi lô đề, cá độ bóng đá

Hiền Ny| 08/05/2020 08:36

Vì lòng tham, nhiều đối tượng đã bất chấp quy định của pháp luật để tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị cơ quan chức năng tiến hành bắt quả tang để điều tra, xét xử và phải trả giá cho hành vi vi phạm của mình.

ADQuảng cáo

Phạm Ngọc Sanh (SN 1954) làm nghề bán vé số trên địa bàn huyện Đắk Glong để kiếm sống qua ngày. Trong thời gian đi bán vé số, Sanh biết nhiều người muốn đánh bạc bằng việc chơi số đề và việc tham gia ghi đề, tổ chức chơi đề sẽ thu được rất nhiều tiền. Vì lòng tham, Sanh không chỉ bán vé số thông thường mà còn làm "chủ đề" và tổ chức ghi số đề tại nhà mình để kiếm lời.

Khi Sanh đang tiến hành ghi lô đề thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng bao gồm 6 tờ vé số có nội dung ghi số đề, 1 điện thoại di động cùng 5,6 triệu đồng tiền mặt.

Theo đó, Hoàng Văn L, ở tại TP. Gia Nghĩa đã đến nhà Sanh để mua đề số 43 bằng hình thức "bao lô" (đặt cược tất cả các giải của kết quả xổ số) 100 điểm với số tiền 1,4 triệu đồng và mua đề số 34 bằng hình thức "bao lô" 125 điểm với số tiền 1,75 triệu đồng căn cứ vào kết quả của xổ số TP. Đà Nẵng để biết thắng thua.

Nhận tiền của L, Sanh ghi nội dung vào 2 tờ vé số cũ (gọi là "phơi đề") rồi đưa cho L một tờ còn mình giữ lại một tờ. Bằng cách làm tương tự, Nguyễn Đình D, ở huyện Đắk Glong, Trần Văn Q, ở TP. Gia Nghĩa cũng đến nhà Sanh để mua số đề với số tiền 420.000 đồng và 1,960 triệu đồng.

ADQuảng cáo

Vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Đắk Glong đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Sanh 9 tháng cải tạo không giam giữ vì tội đánh bạc. Trước đó, Tòa án Nhân dân huyện Đắk Song cũng tiến hành xét xử và tuyên phạt bị cáo Đường Văn M, trú tại huyện Đắk Song 7 tháng tù treo vì tội đánh bạc.

Để kiếm tiền tiêu xài, M đã nhận kèo ghi cá độ bóng đá cho các đối tượng khác trong các mùa giải bóng đá lớn. Theo đó, M nhận tiền ghi cá độ bóng đá được thua bằng tiền với các đối tượng quanh khu vực mình sống rồi chuyển kèo cho Nguyễn T ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Trước mỗi trận đấu, T báo kèo thắng thua cho M và M sẽ báo lại cho các con bạc muốn tham gia đánh để ăn thua. Sau khi chốt kèo với người đánh, M sẽ báo lại cho T số tiền đánh và chờ kết quả tương ứng của mỗi trận đấu để tính thắng thua. Nếu người chơi thắng, T sẽ chuyển tiền cho M để chi trả cho người đánh còn nếu người chơi thua, M sẽ lấy tiền để chuyển cho T.

Khi M đang nhận của Trần Văn H 4 triệu đồng và Nguyễn Như H 2 triệu đồng để ghi cá độ bóng đá thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ tang vật. Qua khai báo, trước đó, M cũng đã ghi cá độ bóng đá cho 5 đối tượng khác với tổng số tiền 3,7 triệu đồng.

Vì lòng tham tiền, đam mê "đỏ đen", các đối tượng đã mất nhiều tiền của để đánh bạc với mong muốn "đổi đời". Nhưng thực tế, nhiều người đã "tán gia bại sản" vì đánh bạc và bị pháp luật xử lý về hành vi đánh bạc của mình. Đây là bài học đắt giá cho các đối tượng cũng như những người khác, đừng vì lòng tham mà tham gia tổ chức đánh bạc, để rồi "tiền mất tật mang", vướng vào vòng lao lý.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trả giá đắt về tổ chức ghi lô đề, cá độ bóng đá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO