Tổ chức thi hành án bằng cưỡng chế tại Đắk Nia

Phạm Khánh| 18/04/2018 10:05

Ngày 17/4, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã thực hiện thi hành án bằng biện pháp cưỡng chế đối với gia đình bà Hồ Thị Nga, trú tại thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa).

ADQuảng cáo

Trước đó, bà Nga đứng ra thế chấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có tổng diện tích là hơn 24.500 m2 ) của bà với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Nông để ông Lê Văn Đồng và bà Nguyễn Thị Luyến vay hơn 1,4 tỷ đồng. Đến năm 2015, ông Đông và bà Luyến không còn khả năng trả nợ, nên bị ngân hàng khởi kiện ra toà án. Sau đó, toà án tuyên buộc bà Nga là người trực tiếp bảo lãnh, thế chấp tài sản phải trả nợ cho ngân hàng. Kể từ năm 2015 đến nay, bà Nga luôn chống đối, không chấp hành bản án, buộc cơ quan thi hành án phải cưỡng chế để bảo vệ quyền lợi cho phía ngân hàng. 

ADQuảng cáo

Cơ quan thi hành án cắm mốc ranh giới thửa đất của bà Nga

Theo quy định, trong trường hợp bà Luyến, ông Đông không thỏa thuận trả số nợ nói trên cho bà Nga thì bà Nga có quyền khởi kiện vụ việc ra toà án để được xử lý, giải quyết.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức thi hành án bằng cưỡng chế tại Đắk Nia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO