Tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp ở Đắk Ha vẫn chưa được xử lý

Bảo Ngọc| 17/04/2018 16:34

Theo UBND xã Đắk Ha (Đắk Glong), mặc dù Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong đã có Quyết định số 479/QĐ-KPHQ, ngày 1/3/2018 về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ông Trương Đình Nở về vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nhưng đến nay, hộ dân này vẫn chưa thực hiện đúng theo quyết định. UBND huyện Đắk Glong vẫn chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật đối với ông Trương Đình Nở.

ADQuảng cáo

Hàng chục ngôi nhà bằng tôn được dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 1686, xã Đắk Ha vẫn chưa được tháo dỡ, di dời

Cụ thể, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định, ông Trương Đình Nở bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất (đất rừng sản xuất) như trước khi vi phạm; buộc di dời hoặc tháo dỡ các công trình trên đất vi phạm, gồm 1 căn nhà lợp tôn diện tích 116,85 m2, 5 ngôi nhà tôn có kích cỡ 3m x 3m, cao 2,5m, 1 ngôi nhà lợp tôn có diện tích 24m2 và 1 ngôi nhà lợp tôn có diện tích 12 m2. Ông Trương Đình Nở còn phải trả lại diện tích 8.719 m2 đã chiếm về cho UBND xã Đắk Ha quản lý.

Một ngôi nhà khá kiên cố có diện tích 116,85 m2 của ông Trương Đình Nở

ADQuảng cáo

Như Báo Đắk Nông đã phản ánh, từ khoảng thời gian cuối năm 2017, trên địa bàn xã Đắk Ha (Đắk Glong), nhiều hộ dân trong và ngoài xã đã tổ chức đổ đất, dựng nhiều lán trại, nhà bằng tôn để lấn chiếm, tranh giành đất lâm nghiệp.

Điều đáng nói, diện tích đất và các ngôi nhà này xảy ra giữa “thanh thiên bạch nhật”, ngay trên trục đường chính của xã Đắk Ha đi Quảng Sơn, thuộc Quốc lộ 28. Theo báo cáo của UBND xã Đắk Ha, từ ngày 18/12/2017 đến thời điểm cuối thánh 1/2018, có tổng cộng 23 đối tượng thực hiện lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp đã bị UBND xã lập biên bản báo cáo lên UBND huyện Đắk Glong. Các trường hợp này đều bị lập biên bản vi phạm hành chính theo khoản 2, Điều 10, Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trong đó, nổi cộm nhất là trường hợp ông Trương Đình Nở, trú tại tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa), tạm trú tại xã Quảng Sơn (Đắk Glong). Cụ thể, ngày 18/12/2017, UBND xã Đắk Ha đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nở vì có hành vi lấn chiếm đất rừng sản xuất do UBND xã Đắk Ha quản lý. Diện tích đất mà ông Nở đã lấn chiếm là 8.719 m2, thuộc khoảnh 5, tiểu khu 1686, thôn 8, xã Đắk Ha. Tại đây, ông Nở đã cho đổ và san lấp đất, dựng 7 căn nhà bằng tôn để chiếm giữ đất.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp ở Đắk Ha vẫn chưa được xử lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO