Người trông trẻ hành hạ cháu bé ở Kiến Thành không bị xử lý hình sự

Bảo Ngọc| 05/01/2018 22:59

Liên quan đến vụ bé trai Đỗ Đ.M.Đ (2 tuổi) ở xã Kiến Thành bị người trông trẻ bạo hành, ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đắk R’lấp cho biết: Hành vi của bà Phạm Thị Vấn, trú tại thôn 7, xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) chưa đủ yếu tố cấu thành tội nên không xử lý hình sự.

ADQuảng cáo

Bà Phạm Thị Vấn, người hành hạ cháu

Sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 25/12, khi cháu Đ đi vệ sinh, bà Vấn đưa ra sau nhà để cháu đứng trong 1 thùng nhựa đựng nước, dùng một gậy tre dài 53cm, đường kính 2cm, một đầu quấn vải nhúng nước để chùi rửa từ vùng mông xuống chân của cháu Đ. Quá trình chùi rửa, cháu Đ la khóc nên bà Vấn dùng tay đánh 1 cái trúng vùng đỉnh đầu của cháu. Sau đó, bà Vấn dùng tay tay túm phần cổ áo xách cháu Đ ra ngoài và đánh thêm 1 cái vào vùng đỉnh đầu của cháu.

Sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh và triệu tập bà Vấn để lấy lời khai.

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp cho biết, đây là lần đầu bà Vấn đánh cháu Đ. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp cũng đưa cháu Đ đi giám định thương tích để làm căn cứ xử lý hành vi của bà Vấn. Kết quả giám định không phát hiện trên cơ thể có tổn thương, tỷ lệ thương tích là 0%.

ADQuảng cáo

Cơ sở trông trẻ của bà Vấn tại thôn 6, xã Kiến Thành

Với kết quả điều tra nói trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp khẳng định, căn cứ theo Điều 110, Bộ Luật Hình sự, hành vi của bà Vấn chưa đủ yếu tố cấu thành tội. Do vậy, bà Vấn chỉ bị xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp tiếp tục xác minh một số nguồn thông tin, đồng thời, thống nhất với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk R’lấp về hướng xử lý trước khi chuyển hồ sơ về UBND xã Kiến Thành ra quyết định xử lý hành chính đối với bà Vấn. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp cũng yêu cầu bà Vấn cam kết chấm dứt hoạt động giữ trẻ. Về phía cháu Đ, hiện cháu không có biểu hiện sụt cân, tâm sinh lý và sức khỏe bình thường.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người trông trẻ hành hạ cháu bé ở Kiến Thành không bị xử lý hình sự
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO