Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ

Bảo Ngọc| 27/02/2019 07:45

Chiều ngày 26/2, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Huân, chuyên viên phòng Nông nghiệp huyện Tuy Đức (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

ADQuảng cáo

Theo điều tra của cơ quan chức năng, trong thời gian làm Phó Giám đốc Lâm trường Nam Tây Nguyên (năm 2003 - 2006), Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (từ năm 2007 đến 2018), ông Nguyễn Hữu Huân đã có khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, ông Huân đã lấn chiếm gần 8 ha đất do Lâm trường Nam Tây Nguyên (nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên) quản lý để canh tác. Sau đó, ông Huân nhờ ông Nguyễn Văn Việt, trú tại xã Quảng Trực (Tuy Đức) đứng tên để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất nói trên.

Năm 2013, ông Huân nhờ người khác hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục để ông Nguyễn Văn Việt chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất này cho vợ ông Huân.

Ngoài ra, trong quá trình làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Huân đã kê khai diện tích đất nói trên chồng lên đất của các ông Hồ Thiện Đức và Bùi Đình Hùng, trú tại xã Quảng Trực. Quá trình ông Đức, ông Hùng khiếu nại, đề nghị giải quyết, ông Huân đã yêu cầu và nhận của 2 người này 20 triệu đồng...

ADQuảng cáo

Tháng 8/2017, ông Huân bị kỷ luật cảnh cáo cả về mặt Đảng và chính quyền. Khi đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận: Từ năm 2013-2016, ông Huân đã ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định cho nhiều hộ gia đình, cá nhân. Năm 2014, ông Huân ký quyết định cấp hơn 12ha đất cho ông Hà Đăng Sỹ, trú tại xã Quảng Trực, chồng lên đất do Binh đoàn 16 (Tuy Đức) quản lý.

Trước các vi phạm của mình, năm 2018, ông Huân đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Huyện ủy viên 3 nhiệm kỳ (2008 – 2013, 2013 – 2015 và 2015 - 2020). Tháng 12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã thi hành kỷ luật cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Huân. Sau khi bị cách chức, ông Huân về làm chuyên viên phòng Nông nghiệp UBND huyện Tuy Đức.

Sự việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO