Kháng nghị tăng hình phạt đối với kẻ xâm hại tình dục học sinh tiểu học

Phan Tuấn| 13/12/2017 10:21

Ngày 12/12, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, VKSND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã thực hiện kháng nghị về bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Đắk Nông đối với bị cáo Lang Thanh Duẩn (SN 1959) trú tại xã Ea Pô, huyện Chư Jút. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Duẩn bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù về các tội "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô đối với trẻ em".

ADQuảng cáo

Bị cáo Lang Thanh Duẩn tại phiên xét xử tòa sơ thẩm

VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh nhận định, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến sức khỏe, thân thể và quyền bất khả xâm phạm về tình dục cũng như sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý của trẻ em. Hành vi này còn trái đạo đức, gây lo lắng cho gia đình, phụ huynh có con nhỏ. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, tình trạng xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng, bị dư luận lên án mạnh mẽ. Vì vậy bản án mà tòa án cấp sơ thẩm đưa ra là chưa xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, không đủ để giáo dục, ren đe trong xã hội.

ADQuảng cáo

Như Báo Đắk Nông đã đưa tin, từ năm 2015 đến 2017, Lang Thanh Duẩn đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L.T.H (sinh ngày 23/9/2006), học sinh Trường tiểu học Nguyễn Huệ. Thời điểm bị xâm hại, cháu H mới 9 tuổi.

Cũng trong khoảng thời gian trên, cơ quan chức năng xác định, Lang Thanh Duẩn còn thực hiện hành vi dâm ô với các cháu: L.T.M.L, sinh ngày 26/6/2006; V.T.H, sinh ngày 13/5/2006; L.T.P, sinh ngày 27/8/2006; T.T.H.T, sinh ngày 8/7/2006 và H.T.T.T, sinh ngày 26/12/2006, đều là học sinh Trường tiểu học Nguyễn Huệ. Thời điểm bị xâm hại, các cháu học sinh đều chưa đủ 13 tuổi.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kháng nghị tăng hình phạt đối với kẻ xâm hại tình dục học sinh tiểu học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO