Giữ nguyên mức án vụ 6 cựu chiến binh “Hủy hoại rừng”

Tin ,ảnh: Thanh Hà| 15/12/2017 15:11

Trong 2 ngày 14 và 15/12, TAND tỉnh đã mở phiên tòa phúc thẩm hình sự lần thứ 2 để xét xử vụ án "Hủy hoại rừng" đối với 6 bị cáo đều là cựu chiến binh (CCB) ở thôn 6, xã Trường Xuân (Đắk Song).

ADQuảng cáo

6 bị cáo đều là cựu chiến binh ở thôn 6, xã Trường Xuân trong phiên tòa phúc thẩm hình sự lần 2 (diễn ra trong ngày 14 và 15/12)

Theo cáo trạng, tại cuộc họp tháng 1/2015, cho rằng rừng đã bị lấn chiếm nên Chi hội CCB thôn 6 thống nhất phát dọn rừng để lấy đất trồng cây keo gây quỹ hoạt động. Tiếp đó, vào các ngày 24/1, 25/1, 19/4 và 20/4/2015, các hội viên đã sử dụng dao phát, cưa máy phát dọn 0,78 ha rừng (thuộc lô 3, lô 6, khoảnh 1, tiểu khu 1710) gây tổng giá trị thiệt hại 42,7 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14/4/2016, TAND thị xã Gia Nghĩa đã tuyên phạt ông Đỗ Mạnh Hùng (SN 1962, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 6) 7 tháng tù giam và 6 CCB khác gồm: Nguyễn Xuân Dũng (SN 1960), Vũ Tất Đắc (SN 1953), Đoàn Xuân Trường (SN 1974), Hoàng Văn Sằn (SN 1957), Nguyễn Nam Thái (SN 1967) và Cao Minh Điến (SN 1968) mỗi người 6 tháng tù cùng tội “Hủy hoại rừng”.

ADQuảng cáo

Sau khi các CCB kháng cáo, ngày 21/6/2016 TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên hủy bản án ngày 14/4/2016, chuyển cho VKSND thị xã Gia Nghĩa để điều tra, làm rõ nhiều nội dung quan trọng trong vụ án.

Sau khi có kết quả điều tra và cáo trạng truy tố của VKSND thị xã Gia Nghĩa, cuối tháng 8/2017, TAND thị xã đã ban hành các lệnh bắt tạm giam đối với 6 CCB (do ông Đoàn Xuân Trường đã chết) để phục vụ việc xét xử. Ngày 12/9/2017, TAND thị xã Gia Nghĩa đã tuyên phạt 6 bị cáo mức án tù giam tương đương phiên toà sơ thẩm lần đầu tiên.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm lần 2, các CCB tiếp tục kháng án lên TAND tỉnh. Mới đây, vào ngày 28/11, TAND đã mở phiên xét xử phúc thẩm lần 2 vụ án và đã quyết định hoãn do các luật sư yêu cầu triệu tập thêm một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án để đối chất trực tiếp tại tòa.

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong ngày 14 và 15/12, các bị cáo vẫn tiếp tục kêu oan. Các luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ chứng minh các bị cáo không phạm tội. Tuy nhiên, HĐXX nhận định bản án sơ thẩm lần thứ 2 của TAND thị xã là có căn cứ nên không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Mạnh Hùng 7 tháng tù giam, 5 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mỗi người 6 tháng tù giam.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ nguyên mức án vụ 6 cựu chiến binh “Hủy hoại rừng”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO