Bản án thích đáng cho những kẻ gây rối trật tự công cộng

27/12/2019 08:57

Vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Đắk Mil đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các vị cáo Lê Hồ Châu Trang (SN1980), trú xã Đức Mạnh (Đắk Mil); Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1989) trú xã Đắk Sắk (Đắk Mil) về tội “chống người thi hành công vụ” và bị cáo Nguyễn Tiến Huy (SN 1992), trú xã Đức Mạnh, Võ Văn Kết (SN 1995) trú xã Đắk Sắk vì tội “gây rối trật tự công cộng”.

ADQuảng cáo

Theo cáo trạng, chiều ngày 25/8/2019, anh Nguyễn Tăng T, trú tại xã Đắk Sắk điều khiển xe mô tô tự tông vào bờ cọc bê tông khi lưu thông trên đoạn đường liên thôn thuộc địa phận thôn Đắk Xô, xã Đắk Sắk. Thấy vậy, anh Lư (họ hàng với anh T) liền dùng xe mô tô chở anh T và vợ anh T đi cùng đến bệnh viện để cấp cứu.

Khi đi đến khu vực chợ chợ xã Đắk Sắk, do anh Lư chở 3, lại trong tình trạng gấp gáp đưa người đi cấp cứu nên đã phóng nhanh, vượt ẩu dẫn đến va chạm vào phía sau hông xe mô tô của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Đắk Mil đi cùng chiều. Sau va chạm, xe của anh Lư tiếp tục va vào xe mô tô khác đi theo chiều ngược lại gây tai nạn và ngã xuống đường. Cú va chạm làm anh T tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung xung quanh hiện trường. Thay vì hỗ trợ, giúp đỡ người bị hại và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, một số đối tượng lại lợi dụng tình hình hỗn loạn để quay phim, chụp hình, phát tán trên mạng xã hội và tung tin "người nhà đưa thân nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu, bị lực lượng Cảnh sát giao thông truy đuổi gây tai nạn chết người". Cùng với việc tung tin sai sự thật, các đối tượng còn kích động người dân tập trung đông người làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây khó khăn cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

ADQuảng cáo

Nghe tin có vụ tai nạn giao thông, Huy, Kết cũng túm tụm vào xem và dùng lời nói kích động, lôi kéo nhiều người tham gia la hét, phản đối lực lượng chức năng đang thực thi nhiệm vụ làm xáo trộn, mất dấu vết về vụ tai nạn giao thông, gây ách tắc giao thông. Không chỉ chửi rủa lực lượng công an, bị cáo Trang còn có hành vi xô đẩy, nắm cổ áo, dùng chổi đuổi đánh, ngăn cản các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ.

Tương tự, trong lúc quá khích, bị cáo Hiệp dùng cây gỗ cà phê đuổi đánh các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Hành vi của Hiệp tạo hiệu ứng đám đông hò hét, đuổi đánh, ngăn cản lực lượng công an khi đang tiến hành khoanh vùng bảo vệ hiện trường.

Từ những chứng cứ thu thập được, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Hồ Châu Trang, Nguyễn Ngọc Hiệp 2 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Tiến Huy, Võ Văn Kết 2 năm tù giam.

Những bản án là bài học thích đáng cho các đối tượng manh động, quá khích, coi thường pháp luật khi hô hào, tụ tập người dân, thậm chí dùng vũ lực để chống đối, ngăn cản lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho mỗi người, không nên bị kích động, lôi kéo mà có những hành vi vi phạm pháp luật, tụ tập đông người gây rối, đập phá, đánh người làm mất an ninh trật tự, cản trở cơ quan chức năng để rồi nhận những án phạt không đáng có.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản án thích đáng cho những kẻ gây rối trật tự công cộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO