Những nữ công an xã hết lòng vì công việc

Minh Quỳnh| 15/06/2022 08:40

Với tinh thần vượt khó, tất cả “vì dân phục vụ”, những nữ công an xã đã và đang ngày đêm thầm lặng hi sinh niềm vui riêng, tất cả vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

ADQuảng cáo

Nhiệt huyết, không ngại khó khăn

Trung tá Trần Thị Thu Hiền, Trưởng Công an xã biên giới Đắk Lao, huyện Đắk Mil là nữ trưởng công an xã chính quy đầu tiên của tỉnh Đắk Nông. Sau khi được điều động về làm Trưởng Công an xã vào tháng 7/2019, với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, cộng với nhiệt huyết, nhạy bén, sâu sát cơ sở, không ngại va chạm, chị đã cùng với tập thể Công an xã làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), giữ gìn bình yên ở địa bàn xã biên giới.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Trần Thị Thu Hiền luôn xông xáo, nhiệt tình, gương mẫu trong các mặt công tác chuyên môn cũng như hoạt động phong trào. Đối với những vụ việc phức tạp, nguy hiểm, chị luôn sẵn sàng tham gia với đồng chí, đồng đội, thể hiện bản lĩnh của một người chỉ huy không ngại khó. Không những bằng ý chí mạnh mẽ của một cán bộ công an mà còn bằng cả sự khéo léo và nhẫn nại của một người phụ nữ, chị đã trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc thấu tình đạt lý ngay tại cơ sở. Trong 2 năm qua, lực lượng Công an xã Đắk Lao cùng một lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Khối lượng công việc rất nhiều nhưng Trung tá Trần Thị Thu Hiền và lực lượng Công an xã Đắk Lao đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Thị Thu Hiền cùng lực lượng Công an xã Đắk Lao phối hợp tuần tra, bảo đảm ANTT ở địa bàn biên giới

Theo ông Lê Minh Tài, Chủ tịch UBND xã Đắk Lao, đồng chí Trần Thị Thu Hiền là người năng nổ, nhiệt huyết, sáng tạo, năng lực chuyên môn tốt. Mặc dù là nữ nhưng khi có công việc đột xuất xảy ra vào ban đêm, đồng chí không ngại khó đến cơ quan, cũng như nơi xảy ra vụ việc để chỉ đạo xử lý kịp thời. Đồng chí Hiền luôn phát huy được vai trò, trách nhiệm làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như chủ động triển khai nhiều chương trình, kế hoạch bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn, xử lý hiệu quả các vụ việc xảy ra ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, người dân tin tưởng, quý mến...

Đối với Thiếu tá Đồng Thị Lâm khi được cấp trên tin tưởng điều động về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Đức Minh, chị đã xác định rõ đây là cơ hội tốt để rèn luyện, trải nghiệm bản thân, trưởng thành hơn trong vị trí công tác mới, để được gần dân, hiểu dân và làm nhiều việc tốt vì Nhân dân hơn. Chính vì vậy, ngay khi tiếp nhận địa bàn, Thiếu tá Đồng Thị Lâm đã cùng lực lượng Công an xã tiến hành khảo sát; đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu Đảng ủy, UBND xã Đức Minh xây dựng các nghị quyết, kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT; thành lập tổ tuần tra, kiểm soát; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

Cảm hóa, giáo dục, gọi hỏi, răn đe đối tượng… đó là những công việc trước đây thường do các cán bộ nam đảm nhiệm, song, từ khi nhận công tác, Thiếu tá Đồng Thị Lâm cũng đã tích cực tham gia. Chính nhờ sự khéo léo, mềm mỏng, cùng với bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ tinh thông, chị đã cùng với lực lượng công an xã vận động, cảm hóa thành công nhiều đối tượng, góp phần bảo đảm tốt tình hình ANTT địa bàn cơ sở. 

ADQuảng cáo

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật giảm 4 vụ, 6 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021. Trên địa bàn xã không để xảy ra các vụ trọng án, các vụ trộm cắp tài sản với giá trị lớn; các vụ việc liên quan đến kinh tế, tham nhũng và môi trường...

Đồng chí Đồng Thị Lâm (giữa) và lực lượng Công an xã Đức Minh tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT trong mùa thu hoạch nông sản

Khi được hỏi lý do tình nguyện về công an xã, Thiếu tá Đồng Thị Lâm cho biết: “Trước chủ trương lớn của Bộ Công an, tôi nghĩ mình nên dành tuổi trẻ để được gần gũi với Nhân dân, tiếp tục học tập và cọ xát với thực tiễn. Từ đó, việc được về cơ sở công tác góp phần tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ trẻ trong đơn vị cũng như cán bộ, chiến sĩ nữ mạnh dạn về cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chung của toàn lực lượng”.

Tạo được niềm tin yêu trong lòng dân

Theo các nữ công an xã, việc đảm nhận công tác tại cơ sở đối với nữ giới là vấn đề không hề đơn giản, nhất là đối với đặc thù của lực lượng công an. Để hoàn thành nhiệm vụ, các nữ công an đã phải nỗ lực cống hiến, chịu thiệt thòi, biết vượt qua những điều giản đơn và bình dị nhất trong cuộc sống. Nhưng cũng chính vì thế, sự thiệt thòi của mỗi người đã góp phần giữ vững ANTT ở cơ sở, tạo được sự thân thiện, niềm tin yêu trong lòng Nhân dân.....

Trung tá Triệu Nguyễn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Đắk Mil cho biết, hiện nay, toàn huyện Đắk Mil có 3 đồng chí nữ đang công tác trong lực lượng công an xã. Mặc dù là nữ có những khó khăn, vất vả riêng nhưng các đồng chí này đã phát huy tốt năng lực, sở trường, bám sát công việc, năng nổ, nhiệt tình, sâu sát và thực hiện tốt vai trò, chức trách của mình, cùng với lực lượng công an xã bảo đảm và giữ vững an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, được cấp ủy, chính quyền rất tin tưởng, đánh giá cao, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tin yêu, quý mến...

Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng mỗi cán bộ nữ công an xã vẫn đang ngày đêm nỗ lực, cố gắng, quyết tâm "Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và Nhân dân cần đến", phát huy truyền thống người phụ nữ công an Nhân dân “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Cùng với lực lượng công an cơ sở, các nữ công an bám sát địa bàn, giữ gìn bình yên cho mỗi thôn, buôn, bản làng, xứng đáng với kỳ vọng, sự tin tưởng mà Nhân dân và các cấp lãnh đạo giao phó.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những nữ công an xã hết lòng vì công việc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO