Sôi động thị trường Tết Đoan Ngọ ở Gia Nghĩa

Bài, ảnh: Lê Dung| 18/06/2018 13:52

Thị trường phục vụ dịp Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch) trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) năm nay khá phong phú, đa dạng so với mọi năm. Mặc dù sức mua tăng cao, nhưng giá nhiều loại mặt hàng chủ yếu không dao động nhiều so với ngày thường.

ADQuảng cáo

Bánh ít có giá từ 30.000-40.000 đồng/chục

So với những năm trước, trái cây được bày bán dịp mùng 5/5 âm lịch năm nay khá phong phú và ít biến động về giá. Cụ thể, vải thiều có giá 25.000 đồng/kg; chôm chôm thường giá 25.000 đồng/2kg; mận hậu 20-25.000 đồng/kg… Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, các cửa hàng trái cây tại chợ Gia Nghĩa đã tranh thủ nhập hàng về với số lượng tăng  hơn từ 20-30 % so với ngày thường.

Chè kê có giá từ 5.000-10.000 đồng/hộp

Theo bà Trần Thị Ngọc, chủ cửa hàng trái cây tại chợ Gia Nghĩa thì trong ngày 4 và 5/5, riêng giá mặt hàng hoa các loại có “nhích” hơn so với ngày thường từ 2.000-5.000 đồng/ bó. Còn lại giá của các loại trái cây vẫn giữ nguyên. Do đang vào mùa nên số lượng trái cây các loại khá phong phú, giá cả lại không thay đổi, mẫu mã đẹp nên người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn được mặt hàng ưng ý nhất…

Xôi ngọt đổ khuôn được khá nhiều người tiêu dùng lựa chọn

Bên cạnh đó, các mặt hàng bánh, xôi, chè… cũng hút hàng không kém. Trong đó, bánh tro là mặt hàng không thể thiếu của người dân khi đi mua đồ cúng Tết Đoan Ngọ, với giá 40.000 đồng/chục. Bánh ít cũng được khá nhiều khách hàng lựa mua, với giá từ 30.000-40.000 đồng/chục tùy từng loại. Xôi, chè bán cũng khá chạy tại các cửa hàng.

ADQuảng cáo

Bánh tro có giá 40.000 đồng/chục

Ông Nguyễn Văn Tý, chủ cửa hàng xôi ở chợ Gia Nghĩa cho biết: “Để chuẩn bị cho phiên chợ ngày 5/5, ngay từ chiều ngày 4/5, gia đình đã chuẩn bị từ 50-70kg gạo nếp để nấu xôi. Ngay từ sáng sớm, người dân đã tranh thủ mua hàng. Lượng xôi, chè bán ra từ cửa hàng năm nay cũng tăng khá cao, tăng khoảng 20-30% so với ngày thường… Mặt hàng gà, vịt cũng khá đắt hàng, với giá 60.000 đồng/kg”.

Vải là một trong những trái cây được bày bán khá nhiều tại chợ Gia Nghĩa, với giá không đổi so với ngày thường là 25.000 đồng/kg

Hàng hóa nhiều, không “sốt” giá, sức mua tăng cao đã góp phần tạo nên một không khí sôi động cho chợ Tết Đoan Ngọ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm nay.

Giá mặt hàng hoa các loại có nhỉnh hơn so với ngày thường từ 2.000-3.000 đồng/bó

Cơm rượu nếp cẩm được các tiểu thương bán khá chạy hàng

Vịt thịt có giá 60.000 đồng/kg

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi động thị trường Tết Đoan Ngọ ở Gia Nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO