Quảng Thành thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao

Hoàng Hoài| 20/04/2015 15:32

Thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành (Gia Nghĩa) lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định, nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn và tập trung thúc đẩy sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng.

ADQuảng cáo

Theo đó, thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức thì cấp ủy, chính quyền còn triển khai, thực hiện nhiều giải pháp để giúp người dân từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi.

Hiện tại, trên địa bàn xã, nông dân đã xây dựng được 3 mô hình trồng hoa mang lại hiệu quả kinh tế. Đơn cử như mô hình trồng hoa của gia đình bà Nguyễn Thị Mân ở thôn Tân Tiến. Vài năm trở lại đây, được sự hỗ trợ của chính quyền, ngành chức năng trên 90 triệu đồng, gia đình bà đã đầu tư làm nhà lồng với diện tích 1000m2 để trồng các loại hoa cúc, lay ơn, ly… Bên cạnh đó, bà còn trồng thêm 2 sào cây ăn quả các loại như bơ, mít, dứa, chôm chôm… Trung bình mỗi năm trừ các khoản chi phí, bà có thu nhập  trên 100 triệu đồng.

Bà Mân cho biết: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, gia đình tôi đã làm được nhà lồng để trồng hoa, qua đó hạn chế được tình trạng hoa chất lượng kém, khô héo, bầm dập do thời tiết mưa nắng thất thường gây ra. Mỗi tháng gia đình đều đặn trồng được 2 lứa hoa để bán vào các dịp mùng 1, ngày rằm, nên thu nhập cũng cao hơn.

Với việc trồng hoa trong nhà lồng, gia đình bà Nguyễn Thị Mân đã hạn chế được nhiều rủi ro do thời tiết.

Song song đó, chính quyền, đoàn thể còn vận động nhân dân đưa các loại giống mới năng suất cao vào sản xuất, thực hiện thâm canh, đa cây, đa con… Điển hình như gia đình ông Phạm Mạnh Hồng ở thôn Tân Lập đã phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đa cây, đa con, hiện có trên 10 ha cây trồng gồm: cà phê, tiêu, điều, mắc ca, xen cây ăn trái và chăn nuôi heo, gà, hươu, kết hợp kinh doanh phân bón. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên các cây trồng, vật nuôi của gia đình ông luôn đạt hiệu quả cao.

ADQuảng cáo

Ông Hồng cho biết, thực hiện chủ trương của xã về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gia đình ông đã chủ động phát triển đa cây, đa con để lấy ngắn nuôi dài. Hiện nay, với những giống cây năng suất thấp hay bị thoái hóa thì gia đình chuyển đổi bằng cách trồng cây mới thay thế, hoặc cải tạo bằng cách ghép chồi, nên năng suất đem lại cao hơn.

Theo bà Tống Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Thành, được sự quan tâm của các cấp, ngành, Hội Nông dân xã đã lồng ghép tổ chức các buổi tập huấn về khoa học kỹ thuật, chăm sóc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghệ cao cho hội viên, nông dân. Hội còn tổ chức cho bà con đăng ký, triển khai các mô hình như: tưới tiêu nhỏ giọt, ghép cải tạo cà phê… để tăng năng suất cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Lãnh đạo xã Quảng Thành cho biết, so với năm 2010, chăn nuôi gia súc, gia cầm đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Hiện toàn xã có 138 con trâu, bò, đàn heo khoảng 1.000 con, chủ yếu là heo hướng nạc và đàn gia cầm trên 28.000 con. Cơ cấu đàn, số lượng, chất lượng giống gia súc, gia cầm ngày càng được nâng cao và mở rộng, phát triển theo quy mô trang trại.

Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã xác định, trong nhiệm kỳ tới, xã sẽ đẩy mạnh tốc độ tăng giá trị sản xuất ổn định, bền vững; phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng…

Theo đồng chí Phan Đình Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thành thì hiện nay, nhận thức của bà con về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được nâng lên, nhất là chú trọng đến chuyển đổi cây trồng, chăn nuôi. Vì vậy, để nghị quyết đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống, trong thời gian tới, xã tiếp tục tập trung vận động nhân dân đưa các giống mới vào sản xuất nông nghiệp, có cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa an toàn, sạch…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Thành thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO