Nông dân Đắk Song thua lỗ vụ bắp cải thu đông

Nguyễn Nam| 02/03/2021 09:46

Thu đông là vụ rau mà nhiều nông dân trên địa bàn huyện Đắk Song tập trung trồng để cung ứng cho thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Nhưng vụ bắp cải thu đông vừa qua, do giá rau đột ngột hạ thấp, thậm chí là không có thương lái thu mua đã khiến cho nhiều hộ trồng trên địa bàn huyện Đắk Song bị thua lỗ nặng.

ADQuảng cáo

Những năm trước, người dân trồng rau ở trên địa bàn huyện Đắk Song khẩn trương, nhộn nhịp chuẩn bị cho vụ trồng rau mới sau Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên năm nay trầm lắng hơn rất nhiều.

Nhiều hộ gia đình phá bỏ bắp cải và chịu thua lỗ vì không có thương lái đến thu mua

Gia đình bà Trần Thị Mai ở thôn Thuận Hải, xã Thuận Hạnh có hơn 1.000 m2 đất trồng hơn 4.000 cây bắp cải thảo. Mọi năm diện tích rau này đều thu hoạch trước Tết Nguyên Đán. Tết Tân Sửu vừa qua, giá rau xuống thấp dưới 1.000 đồng/kg, lại không có người thu mua nên hiện nay, diện tích rau này vẫn bỏ mặc ngoài rẫy, coi như mất trắng...

Bà Trần Thị Mai ở thôn Thuận Hải, xã Thuận Hạnh (Đắk Song) cắt bắp cải làm thức ăn cho gia súc, gia cầm

ADQuảng cáo

Gia đình ông Vũ Đức Mạnh, ở thôn 3, xã Thuận Hạnh cũng  trồng hơn 40.000 cây bắp cải trong vụ thu đông dự kiến sẽ thu hoạch khoảng 25 tấn để bán cung ứng cho thị trường trước Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Ông cho biết do ế quá nên bắt buộc phải kéo dài thời gian thu hoạch. Hiện nay, gia đình ông mới nhờ được người thu hoạch. Tuy nhiên, do thu hoạch muộn dẫn đến cây bắp cải bị già và hư nên phải bỏ đi rất nhiều. Trong khi đó, giá bán bắp cải hiện nay cao nhất cũng chỉ 1.000 đồng/kg nên tiền thu về chỉ đủ chi phí thuê nhân công thu hoạch.

Nhiều diện tích bắp cải vụ thu đông đến nay mới thu hoạch nhưng thương lái thu mua với giá thấp, không quá 1.000 đồng/kg

Theo Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Đắk Song, trong vụ thu đông năm 2020, toàn huyện trồng hơn 240 ha rau củ quả các loại. Trong đó, diện tích tập trung chủ yếu ở các xã Thuận Hà, Thuận Hạnh và Nam Bình. Từ giáp Tết Nguyên Đán đến nay, thương lái chỉ thu mua với giá 500  - 1.000 đồng/kg đối với bắp cải và cải thảo; 2.000 – 3.000 nghìn đồng/kg súp lơ, cà chua với những vườn cho rau chất lượng tốt…

Với giá bán này, người trồng rau không thể có lãi mà còn chịu lỗ tiền vốn cây giống, phân bón, thuốc trừ sâu, công chăm sóc… Tiền thu về chỉ đủ chi phí thuê nhân công thu hoạch. Đáng ngại hơn, hiện rất nhiều hộ trồng rau bắp cải, cải thảo không thể bán được hoặc bán với giá rất rẻ nên đành phải bỏ đi.

Trong vụ rau thu đông năm 2020, cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng rau cung vượt cầu khiến cho giá rau giảm sâu không có người thu mua. Một nguyên nhân nữa là do người dân trồng tự phát, chưa có liên kết bao tiêu sản phẩm nên rủi ro cao. Thời gian tới, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo bà con không nên trồng ồ ạt, thực hiện áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc theo hướng hữu cơ…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Đắk Song thua lỗ vụ bắp cải thu đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO