Ngổn ngang Dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa

Phan Tuấn| 07/06/2016 10:28

Dự án đường tránh Gia Nghĩa là công trình trọng điểm của tỉnh, bắt buộc phải hoàn thành trong năm 2016. Thế nhưng, hiện nay, sau hơn 18 tháng thi công, trên toàn tuyến vẫn đang hết sức ngổn ngang, rất khó hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra…

ADQuảng cáo

Nhiều đoạn còn nguyên trạng

Dự án đường tránh thị xã Gia Nghĩa do Sở Giao thông-Vận tải làm chủ đầu tư, liên doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc và Công  ty cổ phần xây dựng Cường Thịnh Thi trúng thầu thi công. Dự án được khởi công từ tháng 1/12/2014 và đến ngày 20/12/2016 phải hoàn thành.

Theo đó, Dự án có chiều dài hơn 19,2 km, được đấu nối từ quốc lộ 14 (km 838+879) đến quốc lộ 28 (km 172+350), với tổng mức đầu tư là 1.215 tỷ đồng, bằng nguồn vốn Dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Điều đáng nói, thời điểm bắt buộc hoàn thành công trình đang cận kề, nhưng công tác giải phóng mặt bằng hiện vẫn chưa xong…

Nhiều đoạn còn nguyên trạng, nhà thầu chưa thể thi công

Cụ thể, đến thời điểm này, chủ đầu tư mới nhận bàn giao mặt bằng được 18,43/19,2km. Tuy vậy, trên thực tế, do mặt bằng thi công chỉ được bàn giao dưới dạng “da báo”, đứt quãng, nên nhà thầu chỉ lập kế hoạch thi công hoàn thiện nền đường được 17,12km, còn hơn 2km còn lại vẫn chưa thể tiếp cận, thi công.

Theo thống kê của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, tính đến ngày 18/5, còn 21 hộ dân ở tuyến chính, 13 hộ dân ở tuyến mở rộng, 10 hộ dân ở hạ lưu cống dẫn, 7 hộ dân ở đường dân sinh, 5 hộ dân ở khu vực đào sâu, đắp cao, 1 hộ dân ở bãi đúc dầm, đường công vụ… chưa bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Vì vậy, trên toàn tuyến có rất nhiều đoạn vẫn còn nguyên trạng ban đầu, nhà thầu chưa thể thi công.

Gấp rút cần phải thi công sớm là đoạn km11+700-km12+800 thuộc tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, nhưng hiện vẫn còn 3 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng. Hệ quả, cả đoạn đường dài 1,1km này, nhà thầu hiện chưa thể đụng đến.

ADQuảng cáo

Điều đáng nói, trên đoạn tuyến này có khối lượng thi công rất lớn như: 1 cây cầu 3 nhịp dài 134m, 5 cống tròn, 110.000m3 đào, 30.000m3 đắp nền đường. Đơn vị thi công than phiền, đoạn đường này có khối lượng đào đắp lớn, trong khi thời tiết đã bước vào mùa mưa nên rất khó thực hiện. Nếu không được bàn giao mặt bằng từ nay cho đến đầu tháng 6 thì chắc chắn nhà thầu sẽ không đủ thời gian hoàn thành tiến độ theo đúng yêu cầu.

Một cây cầu dài mới đúc vài trụ cầu, chưa thể tiếp tục thi công vì chưa được bàn giao mặt bằng hoàn chỉnh

Phải có giải pháp quyết liệt

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thì sau 18 tháng thi công, nhưng Dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa mới chỉ hoàn thành được 50% khối lượng.

Nói về công tác bàn giao mặt bằng, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa cho biết: Thời gian qua, UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan tăng cường công tác vận động, giải thích hướng dẫn cho các hộ dân nằm trong diện giải tỏa Dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số hộ dân đã được giải quyết tất cả các chế độ, chính sách liên quan, nhưng vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Vì vậy, hiện nay thị xã đang có phương án là sẽ quyết liệt tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất đối với các hộ dân không bàn giao mặt bằng.

Cùng với việc mặt bằng chậm bàn giao thì còn phải kể đến việc nhà thầu thi công cầm chừng. Trong quá trình đi kiểm tra, giám sát thực tế, chủ đầu tư đã ra quyết định xử phạt liên doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc và Công  ty cổ phần xây dựng Cường Thịnh Thi vì việc thi công ì ạch, cầm chừng.

Ông Võ Văn Hùm, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải thừa nhận: Hiện nay đã cuối tháng 5, nhưng trên toàn tuyến vẫn còn nhiều đoạn chưa thể thi công, tiếp cận. Từ nay đến cuối năm chỉ còn lại 7 tháng, nhưng lại đúng vào thời điểm mùa mưa, nếu như không gấp rút bàn giao mặt bằng được thì rất khó hoàn thành kế hoạch tỉnh  giao.

Mới đây, tại buổi làm việc với Thị ủy Gia Nghĩa, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, từ nay đến cuối năm phải thông được tuyến đường tránh đô thị Gia Nghĩa, nếu không sẽ bị Chính phủ cắt vốn.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngổn ngang Dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO