Mỹ đánh thuế bổ sung 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

VOV| 08/08/2018 08:40

Mỹ sẽ bắt đầu thu thuế nhập khẩu 25% với thêm 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 23/8. Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ ngày 7/8 thông báo danh sách bị đánh thuế cuối cùng bao gồm 279 mặt hàng của Trung Quốc.

ADQuảng cáo

Mỹ sẽ bắt đầu thu thuế nhập khẩu 25% với thêm 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 23/8. Ảnh minh họa: Reuters

Đây là động thái mới nhất của tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm gây sức ép buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong đàm phán thương mại với Mỹ. Theo đó, các biện pháp đánh thuế sẽ nhắm vào các thiết bị bán dẫn của Trung Quốc bất kể việc các con chíp trong các sản phẩm này có nguồn gốc từ Mỹ, Đài Loan hoặc Hàn Quốc.

ADQuảng cáo

Các mặt hàng khác như đồ điện, nhựa, hóa chất và thiết bị đường sắt trong kế hoạch công nghiệp tới năm 2025 nhằm gia tăng sức cạnh tranh của Trung Quốc trong các ngành công nghiệp công nghệ cao cũng sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu 25%.

Tháng trước, Mỹ đã đánh thuế nhập khẩu đối với 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách áp đặt mức thuế tương tự đối với hàng hóa của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa sẽ đánh thuế 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và có thể sau đó là 300 tỷ USD nếu Trung Quốc không có các thay đổi chính sách trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiếp cận thị trường và trợ giá công nghiệp.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ đánh thuế bổ sung 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO