Đắk Nông vượt 18 bậc trên bảng xếp hạng PAPI 2013

Mạnh Thắng| 14/04/2014 09:48

Theo kết quả vừa được công bố, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2013 của tỉnh Đắk Nông ở mức điểm 37.53 (có trọng số). Theo đó, Đắk Nông giữ vị trí thứ 40/63 tỉnh, thành phố. Trong nhóm các tỉnh Tây Nguyên, Đắk Nông đứng vị trí thứ 2, sau Đắk Lắk.

ADQuảng cáo

So với năm 2012, Đắk Nông tăng 18 bậc trên bảng xếp hạng. Các điểm số thành phần cấu thành PAPI năm 2013 của Đắk Nông tăng điểm ở 4 nội dung chính: công khai, minh bạch (6.24 so với 5.67 năm 2012); trách nhiệm giải trình với người dân (6.04 so với 5.74 năm 2012); kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (5.80 so với 5.46 năm 2012) và cung ứng dịch vụ công (6.47 so với 5.95 năm 2012); 2 nội dung còn lại có sự giảm nhẹ: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở (5.29 so với 5.51 năm 2012) và thủ tục hành chính công (7.12 so với 7.31 năm 2012).

ADQuảng cáo

Kết quả này cho thấy, đánh giá ở mức độ tổng quan, người dân và các doanh nghiệp đã có sự hài lòng hơn với hiệu quả quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền ở Đắk Nông. Hay nói cách khác, các chính sách trong những năm qua của UBND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả quản trị và hành chính công của các cấp chính quyền đã phát huy hiệu quả.

Được biết, PAPI là chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương. Việc khảo sát được thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông vượt 18 bậc trên bảng xếp hạng PAPI 2013
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO