Công bố PCI năm 2015: Đắk Nông tiếp tục tụt sâu 6 bậc, xếp vị trí cuối bảng

Đức Diệu| 01/04/2016 14:46

Ngày 31/3, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) đã công bố báo cáo thường niên về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015.

ADQuảng cáo

Theo đó, TP. Đà Nẵng tiếp tục giữ ngôi đầu với 68,34 điểm, đánh dấu lần thứ 6 thành phố này dẫn đầu cả nước kể từ khi PCI được công bố. Tiếp theo là Đồng Tháp và Quảng Ninh với số điểm lần lượt là 66,39 và 65,75 điểm. TP. Hồ Chí Minh lọt vào nhóm 10 tỉnh, thành có chất lượng điều hành tốt nhất, đạt 61,36, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng, trong khi Hà Nội đứng thứ 24 với 59 điểm và thuộc nhóm Tốt.

Đứng cuối bảng xếp hạng là Đắk Nông với 48,96 điểm, tụt 4,94 điểm so với năm 2014. Như vậy, sau nhiều năm kể từ khi PCI được công bố (năm 2007), 3 năm liền từ 2013 đến 2015, Đắk Nông đã tụt hạng sâu và trở về mốc xuất phát điểm ban đầu.

ADQuảng cáo

Nếu như năm 2007, PCI của Đắk Nông đứng thứ áp chót với vị trí 63/64 thì đến năm 2012, thứ hạng này đã được cải thiện lên vị trí 48/63 tỉnh, thành. Thế nhưng, đến năm 2013, thứ hạng trên đã tụt xuống 2 bậc, xếp vị trí 50/63 và năm 2014 lại tiếp tục tụt sâu 7 bậc với vị trí 57/63 tỉnh, thành.

Mặc dù đã có những nỗ lực để cải thiện song đến năm 2015, PCI của Đắk Nông lại tiếp tục tụt thêm 6 bậc, xếp ở vị trí cuối bảng (63/63 tỉnh, thành), từ nhóm tương đối thấp xuống nhóm thấp. Không chỉ tụt giảm về thứ bậc mà chúng ta đang còn phải chứng kiến 9/10 chỉ số thành phần cấu thành PCI đều tụt giảm về điểm số. Cụ thể như chỉ số về gia nhập thị trường từ 8,39 điểm năm 2014 giảm xuống còn 8,24 điểm; tiếp cận đất đai giảm 0,07 điểm; tính minh bạch giảm 0,54 điểm; chi phí thời gian giảm 0,7 điểm; chi phí không chính thức giảm 1,35 điểm;  hỗ trợ doanh nghiệp giảm 0,38 điểm; thiết chế pháp lý giảm 1,11 điểm và cạnh tranh bình đẳng giảm 1,71 điểm so với năm 2014. Chỉ có duy nhất chỉ số thành phần về đào tạo lao động trong năm 2015 tăng điểm so với 2014 nhưng không đáng kể, từ 4,21 lên 4,39 điểm.

Tuy chưa có bình luận chính thức nào từ cơ quan chức năng song kết quả trên cho thấy, cuộc đua PCI của Đắk Nông đang ngày một đuối sức so với các tỉnh, thành trong cả nước. Đây cũng là năm đầu tiên ghi nhận tổng điểm PCI của tỉnh dẫn đầu và tỉnh cuối bảng có chênh lệch lớn với 19,38 điểm. Hơn thế, số điểm của Đắk Nông cũng thấp hơn nhiều so với điểm trung vị. Từ đây, một lần nữa cho thấy cơ quan điều hành của tỉnh cần đánh giá sát thực hiệu quả về nỗ lực cải thiện PCI thời gian qua, từ đó rút ra kinh nghiệm, lựa chọn chiến lược phù hợp để lấy lại niềm tin từ doanh nghiệp, nhất là trong thời kỳ kinh tế hội nhập sâu như hiện nay.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố PCI năm 2015: Đắk Nông tiếp tục tụt sâu 6 bậc, xếp vị trí cuối bảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO