Thị trấn Kiến Đức đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị

Trần Lê| 30/06/2020 08:40

Với nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, năm 2019 Kiến Đức được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Một trong những giải pháp đã được thị trấn Kiến Đức coi trọng thực hiện tốt là quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị như: quy hoạch chung đô thị Kiến Đức; quy hoạch chi tiết khu dân cư số 2 và trung tâm hành chính huyện; quy hoạch chi tiết khu dân cư số 3 và trung tâm thương mại, văn hóa, thể thao thị trấn Kiến Đức...

Khu phố 2 thị trấn Kiến Đức khang trang, sạch đẹp

Đảng ủy thị trấn Kiến Đức đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo xây dựng đô thị đúng với quy hoạch, các tuyến đường, khu phố bảo đảm hài hòa các yếu tố về kinh tế, xã hội, môi trường. Hàng năm, thị trấn rà soát các tiêu chí chưa bảo đảm để tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện.

Ở các tuyến đường chính như đoạn quốc lộ 14, các tuyến trung tâm hành chính, chính trị huyện và các cơ quan Nhà nước, khu dân cư đông đúc thực hiện tốt bảo đảm trật tự xây dựng, lòng, lề đường. Tại các khu phố, tổ dân cư hạ tầng phục vụ nhu cầu đời sống người dân được đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang với hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, hệ thống thoát nước, lắp đặt tên đường. Đến nay, 100% tuyến đường liên thị trấn đã nhựa hóa toàn bộ, 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia.

Hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị được thị trấn Kiến Đức triển khai thường xuyên. Nhiều khu phố chủ động huy động nguồn lực, vận động người dân đóng góp tiền, công lao động cùng với Nhà nước xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Có 90% hộ gia đình trên địa bàn thực hiện thu gom rác thải theo quy định. Các khu phố cũng luôn xây dựng và quy trì các quy định việc cưới, việc tang, lễ hội vào quy ước, bảo đảm nghi lễ truyền thống, tiết kiệm, bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể thao ngày càng phát triển, thị trấn thành lập các đoàn vận động viên tham gia giải đấu, hội khỏe, hội thao do các cấp phát động, tạo khí thế sôi nổi trong Nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn có hơn 90% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia.

Trong phát triển kinh tế, Kiến Đức xác định mũi nhọn là thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Từ đó, địa phương có nhiều hoạt động hỗ trợ, khuyến khích thành lập, mở rộng quy mô, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Theo báo cáo của Đảng ủy thị trấn Kiến Đức, giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn đạt 22%/năm, trong đó thương mại dịch vụ tăng 35%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 25%. Năm 2020, thị trấn có mức thu nhập bình quân ước tính đạt 60 triệu đồng/người/năm, đạt 150% chỉ tiêu. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn theo chuẩn mới chỉ còn 1,3%.

Theo đồng chí Trần Bình Tiến, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ và coi đây là thế mạnh kinh tế. Từ đó, địa phương sẽ thu hút các nguồn lực để chỉnh trang, đầu tư phát triển thị trấn Kiến Đức thành thị xã trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trấn Kiến Đức đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO