Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số, có đạo

Lệ Sương| 19/09/2018 09:21

Đảng bộ huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) hiện có trên 2.500 đảng viên sinh hoạt ở 33 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 15 đảng bộ và 18 chi bộ.

Để phát triển đội ngũ đảng viên, trong đó chú trọng đến đảng viên là người Công giáo, đảng viên là người dân tộc thiểu số, Đảng bộ huyện đã xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, tập trung phát triển đảng viên mới ở những địa bàn trọng điểm. Đến nay, huyện Đắk R'lấp đã kết nạp được 63 đảng viên là người Công giáo, 137 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đảng viên đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương, góp phần tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội tại nơi mình sinh sống cũng như góp phần cùng với huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số, có đạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO