Thực hiện cưỡng chế đối với 7 trường hợp vi phạm về đất đai

Lê Dung| 07/11/2019 09:25

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Glong, vừa qua, Đoàn cưỡng chế của huyện đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 7 hộ dân vi phạm trong lĩnh vực đất đai và giao thông ở xã Quảng Sơn.

ADQuảng cáo

Các hộ gia đình vi phạm bao gồm các ông: Lê Văn Khấn, Lê Văn Thuận, Phan Văn Ân, Nguyễn Tiến Cường, Trần Mạnh Hùng, Trần Quốc Cường và bà Hà Thị Thu. Trong quá trình cưỡng chế, 3 hộ dân đã chủ động đề nghị Đoàn cưỡng chế hỗ trợ tháo dỡ, di dời nhà ở trái phép, gồm: Trần Mạnh Hùng, Trần Quốc Cường và Nguyễn Tiến Cường; 3 hộ khác do Đoàn cưỡng chế thực hiện tháo dỡ nhà, gồm: Phan Văn Ân, Lê Văn Thuận, bà Hà Thị Thu. Riêng hộ ông Lê Văn Khấn đã không chấp hành quyết định của Đoàn cưỡng chế và có hành vi chống đối.

ADQuảng cáo

Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, UBND huyện Đắk Glong đã đề nghị Công an huyện và các cơ quan chức năng xử lý hành vi chống đối của các hộ vi phạm trên theo quy định của pháp luật.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện cưỡng chế đối với 7 trường hợp vi phạm về đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO