Thôn Đắk Lang mong mỏi điện về

Bảo Anh| 17/04/2017 09:59

Cách trung tâm huyện Đắk Glong chưa đầy 5 km nhưng hiện nay, thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê vẫn chưa có điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho bà con.

Không có điện nên thời gian qua, người dân trong thôn đã tìm đủ mọi cách để có điện. Gia đình ông Đàm Duy Quyết, cách đây gần 4 năm đã mạnh dạn bàn bạc với 9 hộ dân khác trong thôn góp tiền để kéo điện từ trung tâm xã về sử dụng, với chi phí 15 triệu đồng/hộ. Có điện tự kéo đã giúp gia đình ông giải quyết được nhu cầu về điện thắp sáng và xem ti vi.

Tuy nhiên, về lâu dài, dùng điện theo cách này của ông và các hộ dân cũng không ổn. Do đường dây dài, lại ở cuối nguồn nên chất lượng điện rất kém, ti vi lúc xem được, lúc không. Chưa kể, mùa mưa gió, cột tạm bợ, dây điện chằng chéo nên thường xuyên bị chập cháy, hư hỏng.

Ông Quyết cho biết: Không có điện, bà con muốn làm gì, phát triển thêm cái gì cũng khó, tội nhất vẫn là các cháu nhỏ. Học hành thiếu ánh sáng. Không có điện, không có loa phát thanh nên có thông tin gì, bà con thường tiếp cận rất muộn…

Tương tự, gia đình ông Dương Xuân Bản cũng vậy. Chờ mãi điện không có nên ông đã tự mày mò nghĩ ra các “phương án” để tạo nguồn điện cho gia đình dùng. Đầu tiên, ông đầu tư gần 8 triệu đồng để mua các tấm pin năng lượng mặt trời, bộ cảm biến, bình ắc quy, máy phát điện chạy dầu…

Tự “sản xuất” được điện, ông cũng mua đủ các vật dụng về dùng thử như quạt, tivi, máy khoan cắt, nồi cơm… Tuy nhiên, chỉ một số thiết bị có công suất nhỏ mới hoạt động được. Đặc biệt, gia đình có thêm máy cắt cành dâu về phục vụ việc nuôi tằm, nhưng điện yếu không tải được nên đành phải quay lại cắt bằng tay.

Gia đình ông Dương Xuân Bản sử dụng ắc quy tích điện từ tấm pin năng lượng mặt trời, phục vụ sinh hoạt hàng ngày

Ông Bản chia sẻ: “Nếu chỉ phục vụ sinh hoạt thì tôi có thể mày mò tự chế để có điện dùng. Riêng điện phục vụ sản xuất, tôi rất mong chờ, bởi có nó sẽ rút ngắn được thời gian, công sức cho bà con. Chất lượng sản phẩm hàng hóa làm ra sẽ được bảo đảm hơn”…

Theo ông Trần Xuân Đạo, Bí thư Chi bộ thôn Đắk Lang thì trong thôn hiện có 220 hộ dân sinh sống, với khoảng 780 nhân khẩu. Bà con sống chủ yếu là nhờ sản xuất nông nghiệp và một số dịch vụ, thương mại. Chưa có điện nên thời gian gần đây, bà con thường tự tìm đủ mọi cách để có điện. Ngoài những cách tạo ra điện trên, một số hộ dân trong thôn cũng còn sử dụng tua bin phát điện bằng thủy lực có công suất nhỏ để dùng.

Tuy nhiên, cách này lại rất nguy hiểm và đã có xảy ra một số trường hợp ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng nên bà con bỏ dần. Hiện tại, địa phương rất mong mỏi nhà nước sớm đầu tư đường điện về thôn để tạo động lực giúp bà con từng bước phát triển kinh tế, xã hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thôn Đắk Lang mong mỏi điện về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO