Rút kinh nghiệm việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Hữu Phương| 30/05/2019 09:10

Ngày 29/5, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ huyện Cư Jút (Đắk Nông) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của xã Tâm Thắng.

ADQuảng cáo

Đây là đơn vị chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các đơn vị còn lại trong huyện tổ chức trong thời gian tới. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tâm Thắng đã tham mưu cho UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cung cấp thông tin về hoạt động này tới các ban, ngành, các thôn và mọi tầng lớp Nhân dân; chỉ đạo các thôn phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tới từng hộ gia đình.

ADQuảng cáo

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp nhận thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ danh sách liệt sĩ của xã... Kết quả, qua rà soát hiện toàn xã có 5 mộ liệt sĩ; trong đó, có 4 hài cốt được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ của xã, 1 hài cốt liệt sĩ được quy tập vào nghĩa trang địa phương khác,…

Tuy nhiên, công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp một số khó khăn, tồn tại như: Việc vào cuộc của một số ngành chưa tích cực; các nhân chứng tuổi cao nên việc thu thập thông tin còn hạn chế, phải thu thập nhiều lần... Đây cũng là những vấn đề được nhiều đại biểu tham gia thảo luận, đề xuất có hướng chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rút kinh nghiệm việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO