Trao giải sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 1 năm 2013

17/05/2013 10:32

Tối 16/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ trao giải sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí xuất sắc đợt 1 năm 2013 về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

ADQuảng cáo

Tối 16/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáoTrung ương đã tổ chức lễ trao giải sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học,nghệ thuật và báo chí xuất sắc đợt 1 năm 2013 về chủ đề “Học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tới dự buổi lễ trao giải có đồng chí Lê HồngAnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủyviên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương…cùng đông đảo cá nhân và tập thể đoạt giải và điển hình trong việc học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh vàTrưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trao giải cho các tác giả đoạtgiải A. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

ADQuảng cáo

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chíNguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó ban Thường trực chỉđạo giải sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí xuấtsắc đợt 1 năm 2013 về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh”, nêu rõ: Trong 2 năm qua đã có hàng ngàn tác phẩm, công trình của các cánhân, tập thể tham gia sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh” trên các phương tiện, loại hình báo chí, xuất bản,văn học nghệ thuật… Các tiểu ban thẩm định tác phẩm, hội đồng sơ khảo, hội đồngchung khảo đã bám sát chủ đề, nội dung, yêu cầu của giải thưởng, nhất là quychế giải thưởng, tiến hành lựa chọn, thẩm định các tác phẩm, công trình tham dựgiải với tinh thần nghiêm túc, trung thực, chính xác và khách quan.

Hội đồng chung khảo trình Ban chỉđạo giải thưởng xem xét, đánh giá và chính thức trao tặng giải A về sáng táccho 9 tác phẩm; trao giải A về quảng bá cho 4 tập thể là cơ quan báo chí, xuấtbản, đơn vị nghệ thuật; tặng giải B về sáng tác cho 27 tác phẩm và giải B vềquảng bá cho 13 tập thể, 5 cá nhân; giải C về sáng tác cho 29 tác phẩm; giải Cvề quảng bá cho 10 tập thể, 2 cá nhân... Trong số tập thể nhận giải thưởng, BáoSài Gòn Giải Phóng được nhận giải C về quảng bá.

Đánh giá của Ban chỉ đạo tổ chức giảinêu rõ, các tác phẩm, tác giả xuất sắc được nhận giải thưởng đã góp phần thểhiện thiết thực, sinh động Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnhviệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghịquyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiệnnay”; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ,sâu sắc hơn về tư tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh;về vị trí vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đìnhvà xã hội; khẳng định đạo đức là “gốc” của mỗi con người, mỗi đơn vị, nhất làngười cán bộ cách mạng cần thường xuyên trau dồi, vun đắp để gốc vững, cànhtươi, đơm hoa, kết trái trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước; tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằngvà văn minh.

Nguồn SGGP

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao giải sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 1 năm 2013
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO