Hội Cựu chiến binh tỉnh tuyên dương 67 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

17/05/2013 13:56

Chào mừng kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 17/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức tuyên dương 67 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2013)...

Chào mừng kỷ niệm 123 năm Ngày sinhChủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 17/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức tuyêndương 67 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh (2011-2013). Đồng chí Phan Thanh Ba, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vậnTỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành, địaphương, đoàn thể đã đến dự.



Đ/cPhan Thanh Ba, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Namtỉnh phát biểu tại hội nghị


Theo báo cáo tại hội nghị thì trongnhững năm qua, với phương châm “Tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, các tổ chứcHội và từng hội viên CCB trong toàn tỉnh đã lập kế hoạch hành động, phấn đấu,tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống theo tấm gương của Chủ tịch Hồ ChíMinh.

Việc học tập và làm theo đã được cáccấp Hội tổ chức thực hiện đồng bộ. Thông qua đó, không chỉ gương mẫu đi đầu,nòng cốt trong mọi phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, hội viên CCB trongtoàn tỉnh đã tự nguyện và vận động gia đình, nhân dân hiến hàng chục ngàn métvuông đất để xây dựng các công trình công công, dân sinh cũng như tích cực thamgia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Hội viên CCB trong toàn tỉnh đã đónggóp trên 10 tỷ đồng xây dựng quỹ hội để giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinhtế, xóa đói giảm nghèo, những lúc hoạn nạn khó khăn. Nhiều tấm gương CCB vớitinh thần cần cù, chịu khó vượt qua những khó khăn vất vả của cuộc sống đờithường, kiên trì chịu khó tìm tòi, học hỏi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuậtvào sản xuất, vươn lên làm giàu bằng đôi tay lao động của mình.


Lãnhđạo Hội cựu chiến binh tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thànhtích xuất sắc trong 2 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh


Phát biểu tại hội nghị, đồng chíPhan Thanh Ba đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp thể, cá nhân CCBđạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thờigian qua. Đồng chí cũng đề nghị, các cấp Hội và từng hội viên CCB trong toàntỉnh cần tiếp tục thường xuyên nắm vững nhiệm vụ của cấp ủy, địa phương, xâydựng những tiêu chí, chuẩn mực học tập làm theo cụ thể, phù hợp, sát với thựctế…

Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh côngtác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hội viên cũng như nhân rộng điểnhình tiên tiến để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trởthành nề nếp sinh hoạt thường xuyên, có sức lan tỏa rộng trong toàn Hội và quầnchúng nhân dân.

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh đã tặnggiấy khen cho 8 tập thể, 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm thựchiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2013)

Tin, ảnh: Phan Tân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Cựu chiến binh tỉnh tuyên dương 67 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO